| Hotline: 0983.970.780

Khi UBND huyện “to” hơn chính phủ

Thứ Hai 16/01/2012 , 11:13 (GMT+7)

Vụ nổ mìn và súng trong cuộc cưỡng chế tại Hải Phòng cho đến nay vẫn làm "nóng" dư luận xã hội. Nguồn cơn bắt đầu từ đâu?

Vụ nổ mìn và súng làm 6 công an, bộ đội bị thương trong cuộc cưỡng chế thu hồi đầm nuôi thủy sản của kỹ sư Đoàn Văn Vươn tại xã Vinh Quang (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) ngày 5/1/2012, do UBND huyện Tiên Lãng tổ chức, cho đến nay, vẫn đang làm “nóng” dư luận xã hội. 

Hiện trường vụ cưỡng chế tại Hải Phòng

Hành vi trên của những chủ đầm là không thể chấp nhận được. Nhưng, vì sao đang là những công dân hết sức hiền lành, lương thiện, bỗng chốc họ trở thành tội phạm? Muốn trả lời câu hỏi đó thì như thi hào - danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi đã nói, là phải xem xét cả một quá trình lâu dài, bởi “họa phúc có nguồn, phải đâu một buổi” (họa phúc hữu môi phi nhất nhật).

Sau khi sự việc xẩy ra, chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng và một số người có chức có quyền ở Hải Phòng đã lên tiếng giải thích trước công luận về vụ cưỡng chế. Nhưng càng giải thích, càng biện minh thì càng lộ rõ những vi phạm pháp luật của UBND huyện Tiên Lãng trong việc quản lý đất đai, nguồn gốc trực tiếp dẫn đến phản ứng tiêu cực của những người dân.

Năm 1993, UBND huyện Tiên Lãng giao đất hoang hóa ven biển xã Vinh Quang cho một số hộ dân để cải tạo, nuôi trồng thủy sản. Lúc đó, việc giao đất được điều chỉnh bởi các văn bản pháp luật sau: 1/ Luật Đất đai năm 1993, theo điều 50 của luật này thì: “Việc quản lý, sử dụng đất mới bồi ven biển do Chính phủ quy định”. 2/ Nghị định 64/CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ “hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 1993” trong đó ghi thời hạn giao đất là 20 năm, nếu đất được giao trước ngày 15/10/1993 thì thời hạn thống nhất tính từ ngày 15/10/1993, đất được giao sau ngày 15/10/1993 thì tính từ ngày giao. 3/ Về hạn mức giao đất mới bồi ven biển, Chính phủ cũng quy định rõ tại điều 13 quyết định 173-TTg ngày 21/12/1994 của Thủ tướng Chính phủ: “Hạn mức giao đất từ 2 đến 10 ha”.

Thế nhưng Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng đã tự cho mình cái quyền được giao đất với thời hạn rất tùy tiện, người được giao 5 năm, người được giao chỉ 2 năm… Hộ Đoàn Văn Vươn được giao 14 năm. Về hạn mức, năm 1993 hộ ông Vươn được giao 21 ha, năm 1997 được giao thêm 19,3 ha nhưng 19,3 ha này lại ghi thời gian giao là năm 1993, trái hoàn toàn với Luật Đất đai năm 1993, nghị định 64/CP của Chính phủ và Quyết định 173-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Vì sao một chủ tịch cấp huyện lại có thể ngang ngược đến như vậy? Tiên Lãng là một vùng đất riêng, có luật pháp riêng?

Năm 2007, UBND huyện Tiên Lãng ra quyết định thu hồi diện tích đầm của ông Đoàn Văn Vươn vì “hết thời hạn giao đất” (theo quy định tại nghị định 64/CP thì diện tích 21 ha của ông đến năm 2013 mới hết thời hạn, còn diện tích 19,3 ha thì đến năm 2017 mới hết thời hạn). Quyết định thu hồi của UBND huyện căn cứ vào khoản 10 điều 38 Luật Đất đai (đất được nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn khi hết thời hạn).

Vì quyết định thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng được phát ra năm 2007, nên phải căn cứ vào Luật Đất đai năm 2003 và nghị định 181 ngày 29/10/2004 của Chính phủ “hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2003”. Khoản 1 điều 34 nghị định này quy định: Khi hết thời hạn sử dụng đất, các hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, sử dụng trực tiếp đất nông nghiệp do được nhà nước giao được tiếp tục sử dụng đất với thời hạn đã quy định (20 năm), trừ trường hợp nhà nước sử dụng đất đó vào mục đích quốc phòng, an ninh, xây dựng các công trình phục vụ lợi ích công cộng…

Những người nổ mìn, xả súng làm bị thương 6 người thi hành công vụ, rồi đây sẽ bị xử lý nghiêm về hình sự. Nhưng còn những người tự cho mình cái quyền đứng trên cả luật pháp và Chính phủ, ngang nhiên vi phạm những quy định của pháp luật về quản lý đất đai, hủy hoại tài sản của công dân, đẩy họ vào bước đường cùng, dẫn đến việc chống đối, thì sao?

Trong các trường hợp phải “trừ” của khoản 1 điều 34 nghị định 181 không có trường hợp đất được nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn khi hết thời hạn được quy định tại khoản 10 điều 38 Luật Đất đai cả. Như vậy, căn cứ khoản 1 điều 34 nghị định 181, thì hết năm 2013, ông Đoàn Văn Vươn được tiếp tục sử dụng 21 ha đầm thêm 20 năm nữa và năm 2017 tiếp tục được sử dụng 19,3 ha đầm thêm 20 năm nữa. Việc UBND huyện Tiên Lãng căn cứ vào khoản 10 điều 38 Luật Đất đai để ra quyết định thu hồi đất của ông Vươn là hoàn toàn trái pháp luật.

Chưa hết, trong vụ cưỡng chế đó, UBND huyện Tiên Lãng còn phá tan ngôi nhà của gia đình ông Vươn, nằm ngoài diện tích đất mà UBND huyện có quyết định thu hồi. Lời giải thích của ông Chủ tịch UBND huyện về lý do phá nhà là vì đó là “nơi trú ngụ của đối tượng chống cưỡng chế”, hoàn toàn không thuyết phục. Theo luật sư Trần Vũ Hải, thì việc phá nhà đó đã đủ yếu tố cấu thành hành vi cố ý hủy hoại tài sản của công dân.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm