| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng chỉ đạo làm rõ vụ cưỡng chế tại Tiên Lãng

Thứ Hai 06/02/2012 , 09:26 (GMT+7)

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Vũ Đức Đam, trong cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2012 được tổ chức chiều 4/2, cho hay, Thủ tướng đã chỉ đạo TP Hải Phòng làm rõ 3 vấn đề trong vụ cưỡng chế đầm tôm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng.

* Hôm nay, Thủ tướng sẽ nghe MTTQ Việt Nam báo cáo

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Vũ Đức Đam, trong cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2012 được tổ chức chiều 4/2, cho hay, Thủ tướng đã chỉ đạo TP Hải Phòng làm rõ 3 vấn đề trong vụ cưỡng chế đầm tôm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng. 

Huyện Tiên Lãng đã sử dụng lực lượng vũ trang để cưỡng chế đầm tôm nhà ông Vươn

Theo ông Đam, 3 vấn đề gồm: làm rõ việc giao đất, thu hồi đất đúng ở điểm nào và sai ở đâu, trách nhiệm thuộc về cá nhân, cơ quan nào? Việc tổ chức cưỡng chế có đúng quy định của pháp luật không. Cụ thể trong luật có quy định khi nào cần phải sử dụng việc cưỡng chế và cách thức thực hiện như thế nào. Việc cưỡng chế sai ở đâu, cá nhân và cơ quan nào phải chịu trách nhiệm? Cuối cùng, tài sản của người bị cưỡng chế như ao cá, nhà bị phá hủy thì ai có chủ trương, ai ra quyết định, nếu có là chủ trương của ai, cấp nào?

Người đứng đầu VPCP cho biết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu tập thể Thường vụ Thành ủy Hải Phòng phải phân tích, báo cáo chính thức và các Bộ cũng phải có ý kiến rõ ràng để Thủ tướng xem xét, quyết định. Nội dung của cuộc họp do Thủ tướng chủ trì trong những ngày tới sẽ được công khai với các cơ quan báo giới.

Trong một diễn biến khác, chiều 3/2, lãnh đạo của Hải Phòng gồm Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành và Phó chủ tịch HĐND TP Phan Đức Hiệp đã lần lượt đến gặp và nghe 3 hộ dân thay mặt cho Liên chi hội NTTSNL huyện Tiên Lãng giải trình lại câu chuyện giao đất, thu hồi đất ở huyện này.

Trong buổi gặp, Bí thư Thành ủy có hỏi khi được giao đất không đúng thời hạn, người dân có khiếu nại gì không? Theo đó, đại diện cả 3 hộ dân này đều khẳng định huyện Tiên Lãng đã làm trái luật. Trong đó ông Vũ Văn Luân, Thư ký Liên chi hội nhấn mạnh, huyện Tiên Lãng đã giao đất không đúng thời hạn, quyết định thu hồi đất không đề cập đến việc bồi thường và không giải quyết khiếu nại của người dân.

Chiều qua (5/2), trao đổi với NNVN qua điện thoại, ông Vũ Văn Luân cho biết, cũng trong chiều 4/2, tức là chỉ sau 1 ngày Bí thư Thành ủy Hải Phòng xuống làm việc, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Dương Anh Điền đã dành gần hai giờ nghe đại diện Liên chi hội phân tích những điểm sai của huyện này.

Theo đó, trong cuộc làm việc, ông Vũ Văn Luân tái khẳng định: Quyết định thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng là bất hợp pháp. Bởi quyết định thu hồi đất nhưng không bồi thường; thu hồi không giao lại và thu hồi về giao lại cho xã là bất hợp pháp. Cuối buổi làm việc, Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng Dương Anh Điền đã hứa với đoàn là sẽ nỗ lực giải quyết vấn đề “thấu tình đạt lý” trên cơ sở đúng pháp luật và ủng hộ trên tinh thần xây dựng.

Còn theo Luật sư Lê Đức Tiết, Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ và Pháp luật (UB Trung ương MTTQ Việt Nam) cho hay, các thành viên đoàn giám sát đã lần lượt thông tin cho lãnh đạo MTTQ những kết quả đã thu thập được (các nội dung chính đã được báo chí đăng tải). Trên cơ sở các nội dung này, dự kiến Thường trực UB Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ xây dựng báo cáo để trình với Thủ tướng Chính phủ trong phiên làm việc với Thủ tướng hôm nay (6/2).

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm