| Hotline: 0983.970.780

Xe Attila cháy rụi khi đang đi

Thứ Tư 07/03/2012 , 14:46 (GMT+7)

Khi anh Nguyễn Trần Quang Minh (trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đang điều khiển xe máy mang BKS 43D1-05932 hiệu Attila lưu thông trên cầu Mân Quang (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) theo hướng từ quận Sơn Trà lên cầu Thuận Phước, đến giữa cầu thì chiếc xe bất ngờ bốc cháy, khói bốc ra từ phía dưới yên xe.

Đang lưu thông trên đường, chiếc xe máy hiệu Attila của hãng SYM do anh Nguyễn Trần Quang Minh (trú Thanh Khê, TP Đà Nẵng) điều khiển bốc cháy trơ khung.

Vào khoảng hơn 9 giờ sáng 7/3, khi anh Nguyễn Trần Quang Minh (trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đang điều khiển xe máy mang BKS 43D1-05932 hiệu Attila lưu thông trên cầu Mân Quang (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) theo hướng từ quận Sơn Trà lên cầu Thuận Phước, đến giữa cầu thì chiếc xe bất ngờ bốc cháy, khói bốc ra từ phía dưới yên xe.

Ngay khi phát hiện, anh Minh nhanh chóng nhảy xuống xe và cố gắng dập lửa nhưng xe vẫn bốc cháy dữ dội. Sau đó, anh Minh gọi điện cho lực lượng PCCC chuyên nghiệp nhưng khi lực lượng này đến hiện trường thì chiếc xe chỉ còn trơ phần khung và lốc máy.

Anh Nguyễn Trần Quang Minh cho biết, chiếc xe này anh mới mua về sử dụng vài tháng nay từ chị Nguyễn Trần Thùy Trang (trú phường Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng). Chiếc xe được chị Trang đăng ký vào ngày 23/5/2011 với số khung - số máy 038643.

Anh Minh cũng cho biết thêm, trong thời gian sử dụng, xe đều được bảo dưỡng thường xuyên và sử dụng xăng A92.

Hiện vụ cháy đã được lực lượng chức năng địa phương tiến hành điều tra làm rõ.

(Theo Dân trí)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất