| Hotline: 0983.970.780

Tàu đâm nhau tại luồng Hải Phòng, ba người mất tích

Thứ Ba 13/03/2012 , 10:42 (GMT+7)

Tàu Eastern Sun quốc tịch Việt Nam đang hành trình từ Trung Quốc về Hải Phòng đã đâm va với sà lan HP 2868 tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số 3 và 5 trên luồng Lạch Huyện. Hậu quả, sà lan HP 2868 bị chìm và 03 thuyền viên của sà lan mất tích.

Vào khoảng 23 giờ 50 phút ngày 12/3/2012, Đài thông tin duyên hải tại Hải Phòng nhận được tin báo: tàu Eastern Sun quốc tịch Việt Nam đang hành trình từ Trung Quốc về Hải Phòng đã đâm va với sà lan HP 2868 tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số 3 và 5 trên luồng Lạch Huyện (địa phận huyện Cát Hải- TP. Hải Phòng). Hậu quả, sà lan HP 2868 bị chìm và 03 thuyền viên của sà lan mất tích.

Ngay lập tức, Đài thông tin duyên hải thông báo tới Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực và tiến hành phát quảng bá thông tin Cấp cứu - Khẩn cấp - An toàn bằng nhiều phương thức khác nhau trên sóng vô tuyến yêu cầu các phương tiện hoạt động trong vùng nước cảng biển Hải Phòng tăng cường cảnh giới, theo dõi và tìm kiếm ba thuyền viên mất tích. Song cho đến 11 giờ ngày 13-3 vẫn chưa tìm thấy.

Tàu Eastern Sun thuộc Công ty Cổ phần Vận tải biển Bắc (Nosco), có trọng tải 22.201 DWT,  số IMO 9054846, MMSI 574474000 và hô hiệu 3WQH. Hiện nay, Hệ thống Đài thông tin duyên hải Việt Nam tiếp tục giữ vai trò đầu mối phối hợp thông tin trợ giúp các thuyền viên bị nạn.

Xem thêm
Chương trình hành động của Chính phủ chống khai thác IUU

Mục đích của Chương trình hành động là xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.