Một lần nữa, Bộ Y tế lại tiếp tục khẳng định lý do việc tăng giá 447 dịch vụ y tế tại cuộc giao ban báo chí ngày hôm qua 24/7.
Tăng giá viện phí, bác sĩ có tận tình chăm sóc bệnh nhân hơn không?
Theo đó, việc thực hiện sớm điều chỉnh này sẽ khiến cho người bệnh được thụ hưởng dịch vụ y tế với chất lượng tốt hơn (do bệnh viện có kinh phí để phục vụ), nhất là với trên 53 triệu người có thẻ BHYT, quyền lợi được nâng lên do BHYT thanh toán với mức cao hơn. Nhất là nhóm người có công với cách mạng, trẻ em dưới 6 tuổi được Quỹ BHYT thanh toán 100%. Đối tượng nghèo, dân tộc thiểu số thì được thanh toán 95%.
Còn với hơn 36% dân số còn lại, chủ yếu là các đối tượng có mức thu nhập trung bình trở lên sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất nhưng “gánh nặng” đó sẽ giảm khi tất cả cùng tham gia BHYT toàn dân. Ngoài ra, việc tăng viện phí cũng giúp các bệnh viện thêm kinh phí duy tu bảo dưỡng trang thiết bị, giường bệnh, nâng cao chất lượng dịch vụ để người dân không phải vượt tuyến.