| Hotline: 0983.970.780

1 tàu cá bị sóng đánh vỡ khi vừa ra khỏi cửa biển

Thứ Năm 17/10/2019 , 20:14 (GMT+7)

Tàu cá BĐ 97818 TS do thuyền trưởng Nguyễn Hải Quân điều khiển mở chuyến biển mới, vừa ra khỏi cửa biển Tam Quan (huyện Hoài Nhơn, Bình Định) thì bị sóng đánh vỡ, toàn bộ tài sản chìm xuống biển.

Ngày 17/10, ông Nguyễn Minh Khải, Giám đốc Ban quản lý Cảng cá Tam Quan (huyện Hoài Nhơn, Bình Định), xác nhận 1 tàu cá của ngư dân địa phương vừa bị sóng đánh vỡ khi vừa chạy ra đến cửa biển Tam Quan để mở chuyến biển mới.

Tàu cá BĐ 97818 TS bị sóng đánh mất lái, dạt vào bờ đá.

Tàu cá bị nạn mang số hiệu BĐ 97818 TS, chủ tàu là bà Tô Thị Nhàn, do ngư dân Nguyễn Hải Quân (SN 1979) ở thôn Trường Xuân Tây, xã Tam Quan Bắc (huyện Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng.

Con tàu vỡ toác vì liên tục bị sóng đánh đập vào bờ đá.

Theo cho biết của ông Khải, vào khoảng gần 13g chiều ngày 17/10, sau khi lấy tổn, thuyền trưởng Nguyễn Hải Quân điều khiển tàu cá BĐ 97818 TS xuất bến ra khơi. Khi tàu vừa ra khỏi mũi thuyền, ngay cửa biển Tam Quan thì gặp sóng lớn vỗ vào tàu liên tục khiến tàu bị mất lái. Sau đó sóng đánh dạt chiếc tàu vào bờ kè đá lởm chởm. Ngay sau đó con tàu vỡ toác, toàn bộ tài sản trên tàu bị sóng biển cuốn trôi.

Chẳng bao lâu sau con tàu vỡ vụn từng mảnh, toàn bộ tài sản trôi ra biển.

Cũng may, 5 thuyền viên trên tàu bị nạn được ngư dân tại Cảng cá Tam Quan cứu hộ kịp thời đưa vào bờ an toàn

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất