| Hotline: 0983.970.780

10 đơn vị của Bộ NN-PTNT ký giao ước thi đua năm 2020

Thứ Sáu 21/02/2020 , 10:38 (GMT+7)

Sự kiện diễn ra sáng 21/2, tại Hà Nội, dưới sự chứng kiến của Hội đồng Thi đua khen thưởng của Bộ NN-PTNT.

Ông Nguyễn Sông Thao, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. Ảnh: Kế Toại. 

Ông Nguyễn Sông Thao, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. Ảnh: Kế Toại. 

Cụ thể, các đơn vị thuộc khối sự nghiệp kinh tế ký kết bao gồm: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp, Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, Tạp chí NN-PTNT, Báo Nông nghiệp Việt Nam, Bệnh viện Đa khoa nông nghiệp, Viện Quy hoạch thủy lợi, Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam, Viện Điều tra, Quy hoạch rừng, Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản.

Tại buổi lễ, các đơn vị đã thống nhất, cùng nhau ký giao ước với nhiều nội dung. Trong đó, tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua khác do Bộ trưởng Bộ NN-PTNT phát động.

Duy trì và đẩy mạnh các phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không ai bị bỏ lại phía sau”; Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” do Thủ tướng Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động.

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Toàn ngành NN-PTNT chung sức thực hiện tái cơ cấu ngành, xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2017 – 2020.

Đại diện các đơn vị thực hiện nghi lễ ký kết giao ước thi đua năm 2020. Ảnh: Kế Toại.

Đại diện các đơn vị thực hiện nghi lễ ký kết giao ước thi đua năm 2020. Ảnh: Kế Toại.

Ngoài ra, toàn khối sẽ chọn một xã miền núi, kinh tế khó khăn thuộc tỉnh Bắc Giang để chung sức giúp đỡ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Ông Nguyễn Sông Thao, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ NN-PTNT) đánh giá cao công tác tổ chức, thực hiện của khối các đơn vị sự nghiệp kinh tế. Đây là khối đặc thù, có nhiều nét tương đồng.

Ông Thao đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy, phối hợp chặt chẽ để hoàn thành các nội dung giao ước. Trong năm 2020, có rất nhiều sự kiện quan trọng, đòi hỏi các đơn vị hưởng ứng, góp sức, đặc biệt trong công tác tổ chức, tuyên truyền.

Bà Hạ Thúy Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia - đại diện đơn vị Trưởng khối. Ảnh: Kế Toại.  

Bà Hạ Thúy Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia - đại diện đơn vị Trưởng khối. Ảnh: Kế Toại.  

Ngoài ra, cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của các đơn vị trưởng khối (Trung tâm Khuyến nông Quốc gia), phó khối (Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp).

Ông Thao cũng lưu ý, các đơn vị cần vận dụng, thực hiện công tác thi đua khen thưởng sao cho phù hợp trong khi có nhiều quy định mới.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Không tùy tiện tăng giá, ép khách du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Ngành du lịch yêu cầu các cơ quan quản lý địa phương và doanh nghiệp công khai giá bán hàng hóa, dịch vụ và bán đúng giá niêm yết, không tùy tiện tăng giá.