| Hotline: 0983.970.780

10 thống kê thú vị trận chung kết U23 châu Á sẽ diễn ra 15h chiều 27/1

Thứ Sáu 26/01/2018 , 19:46 (GMT+7)

Trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa đưa ra 10 thống kê thú vị về trận chung kết U23 châu Á 2018 sẽ diễn ra 15h chiều 27/1.

Cả U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan đã gây ngạc nhiên lớn khi giành vé vào chung kết, điều mà trước khi giải đấu diễn ra diễn ra, người lạc quan nhất cũng khó tưởng tượng được.

19-11-17_nh-du-bi-tr-chnh

U23 Uzbekistan từng 2 lần dự giải trước đó nhưng chưa một lần vượt qua vòng bảng. Còn U23 Việt Nam từng dự giải năm 2016 nhưng cũng không vượt qua vòng bảng.

Dù bất ngờ nhưng những thống kê dưới đây là cho thấy, việc U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan vào chung kết là hoàn toàn xứng đáng.

1. Quang Hải sút xa tốt nhất

19-11-17_nh-qung-hi-cho-thong-ke-so-1

Trong 10 pha ghi bàn được thực hiện từ ngoài vòng cấm ở vòng chung kết U23 châu Á 2018 tính đến trước trận chung kết, tiền vệ Nguyễn Quang Hải của U23 Việt Nam có 3 bàn. Không có cầu thủ nào khác ở giải đấu trên đất Trung Quốc ghi được quá 1 bàn.

Quang Hải cũng là chủ nhân của bàn thắng đẹp nhất vòng bảng giải U23 châu Á 2018. Đó là pha dứt điểm vào lưới U23 Hàn Quốc trận ra quân. Tiền vệ quê Đông Anh nhiều khả năng còn là chủ nhân của bàn thắng đẹp nhất giải.

2. Dostonbek Khamdamov là cầu thủ kiến tạo nhất

Tiền vệ mang áo 17 của U23 Uzbekistan tạo ra tổng cộng 11 cơ hội ghi bàn trong 5 trận đã đấu ở vòng chung kết U23 châu Á 2018. Không ai kiến tạo hay hơn Khamdamov tại giải đấu này. Năm 2015, Dostonbek Khamdamov từng được bình chọn là Cầu thủ trẻ hay nhất châu Á.

3. U23 Việt Nam hòa nhiều nhất

Sau chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ hai vòng bảng, thầy trò HLV Park Hang Seo đã trải qua 3 trận hòa liên tiếp tính trong thời gian thi đấu chính thức và hiệp phụ. Cụ thể, U23 Việt Nam hòa 0-0 U23 Syria (vòng bảng), hòa 3-3 U23 Iraq (tứ kết) và hòa 2-2 U23 Qatar (bán kết). Trong cả hai trận ở vòng đấu loại trực tiếp, U23 Việt Nam đều chiến thắng nhờ loạt sút luân lưu.

4. Dostonbek Khamdamov (số 17) và Javokhir Sidikov (số 10) là bộ đôi ăn ý tốt nhất.

19-11-17_nh-thong-ke-so-4

Trong số 10 bàn thắng U23 Uzbekistan có được ở giải U23 châu Á 2018, hơn 1 nửa xuất phát từ những đường chuyền của hai cầu thủ này.

Trong sơ đồ 4-2-3-1 của U23 Uzbekistan, Dostonbek Khamdamov chơi ở vị trí tiền vệ tấn công lệch trái còn Javokhir Sidikov chơi hộ công. Tiền vệ đá lệch phải là Jasurbek Yakhshiboev đang ghi nhiều bàn nhất cho đội bóng Trung Á, với ba lần xé lưới đối thủ.

5. U23 Việt Nam là đội có duyên nhất với loạt luân lưu

Kể từ lần đầu tiên được tổ chức năm 2013, giải U23 châu Á mới có ba trận đấu phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Hai trong số đó thuộc về U23 Việt Nam, tại giải năm nay. Lần còn lại là trận tranh hạng Ba giữa Jordan và Hàn Quốc năm 2014.

6. Zabikhillo Urinboev là cầu thủ dứt điểm nhiều nhất

Tiền đạo của U23 Uzbekistan đã có tổng cộng 14 pha dứt điểm về phía khung thành đối phương, nhiều nhất vòng chung kết U23 châu Á 2018. Tuy nhiên, số bàn thắng mà Zabikhillo Urinboev có được mới chỉ 1 bàn. Một hiệu số thấp.

Người cũng có số lần dứt điểm tương tự với Zabikhillo Urinboev là Rafat Muhtadi của U23 Syria. Trong khi xếp thứ 2 ở thống kê này là Jasurbek Yakhshiboev cũng của U23 Uzbekistan, với 9 lần.

7. U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan là hai đội ghi nhiều bàn thắng nhất.

19-11-17_nh-thong-ke-so-7

Đội bóng Trung Á đã có 10 bàn và thủng lưới 2 bàn kể từ đầu giải. Còn U23 Việt Nam ghi 7 bàn và 7 lần để thủng lưới. Tổng cộng, khán giả được xem 26 pha lập công trong 10 trận đấu đã qua của Việt Nam và Uzbekistan.

8. Cùng thua trận ra quân

Cả U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan đều khởi đầu giải đấu năm nay bằng trận thua. U23 Việt Nam thất thủ 1-2 trước U23 Hàn Quốc, dù có bàn mở tỷ số. Trong khi đó, U23 Uzbekistan thua 0-1 trước U23 Qatar dù chơi lấn sân đối thủ. Tuy nhiên, sau thất bại này, cả hai đã bất bại để tiến vào chung kết.

9. Odiljon Xamrobekov chuyền chính xác nhất

Số 7 của Uzbekistan có tổng cộng 384 đường chuyền thành công từ đầu giải, nhiều nhất vòng chung kết U23 châu Á 2018 tính đến lúc này. Tarek Salman của Qatar xếp thứ nhì với 292 đường chuyền thành công. Còn Lương Xuân Trường, xếp thứ 3 với 203 đường.

10. Kiểm soát bóng không phải là chìa khóa

19-11-17_nh-thong-ke-so-10

U23 Việt Nam kiểm soát bóng trung bình gần 36% tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, một trong những đội ít kiểm soát bóng nhất.

Đoàn quân của HLV Park Hang Seo chỉ có 1.299 đường chuyền trong năm trận, bằng hai phần ba so với con số 1.989 đường chuyền của Uzbekistan. Tuy nhiên, đội bóng Trung Á không thể lấy chỉ số này ra mà chủ quan với U23 Việt Nam.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm