| Hotline: 0983.970.780

10 tỉnh phía Bắc nguy cơ cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm

Thứ Ba 23/11/2010 , 09:55 (GMT+7)

Theo tin từ Cục Kiểm lâm, hiện có 10 tỉnh phía Bắc đang có nguy cơ xảy ra cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm (cấp V); 10 khu vực có nguy cơ ở cấp nguy hiểm cấp (IV). Hầu hết các kiểu rừng tại những khu vực này đều dễ bắt lửa với tốc độ lây lan rất nhanh.

Trước tình trạng đó, Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống, chữa cháy rừng (PCCCR) đã yêu cầu UBND các cấp và những chủ rừng thuộc các địa phương trên phải thực hiện ngay các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. 

Các khu vực rừng đang có nguy cơ cháy ở cấp cực kỳ nguy hiểm (cấp V) gồm: rừng toàn tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng, Hòa Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang; khu vực Yên Thế, Lục Ngạn, Lục Nam, Sơn Động, tỉnh Bắc Giang; khu vực Bình Gia, Văn Lãng, Bắc Sơn, Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn; khu vực Hải Hà, Bình Liêu, Đầm Hà, Tiên Yên, Ba Chẽ, Hoành Bồ, Đông Triều, thị xã Móng Cái, Cẩm Phả, Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh; khu vực Than Uyên, tỉnh Lai Châu và khu vực Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hàng trăm tấn rong trôi dạt vào biển Đồ Sơn, Cát Bà là rong mơ

HẢI PHÒNG Những ngày vừa qua, tại khu vực biển thuộc quần đảo Cát Bà và Đồ Sơn xuất hiện hàng trăm tấn rong trôi dạt vào bờ, rồi tràn lên các bãi tắm.