| Hotline: 0983.970.780

10 triệu USD loại trừ chất gây hại tầng ozone

Thứ Tư 15/06/2011 , 10:52 (GMT+7)

Nguồn vốn này sẽ được cung cấp cho 12 doanh nghiệp sản xuất xốp trên cả nước thay thế toàn bộ công nghệ

Nguồn vốn này sẽ được cung cấp cho 12 doanh nghiệp sản xuất

xốp trên cả nước thay thế toàn bộ công nghệ và dây chuyền sản xuất để loại trừ 500 tấn HCFC vào năm 2015.

Ngày 14/6, tại buổi họp thường niên thực hiện nghị định thư Montreal (về các chất làm suy giảm tầng ozone) các quốc gia ASEAN tổ chức tại TP.HCM, ông Lương Đức Khoa, điều phối viên các hoạt động về ozone thuộc Bộ Tài nguyên - môi trường, cho biết ban chấp hành quỹ đa phương đã phê duyệt cho Việt Nam 10 triệu USD không hoàn lại để thực hiện “kế hoạch quốc gia quản lý loại trừ chất gây hại tầng ozone- HCFC” từ 2012-2016.

Theo thống kê của Cục Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, hiện Việt Nam cần nhập khẩu và sử dụng khoảng 3.700 tấn HCFC để phục vụ hoạt động của hàng trăm công ty sản xuất xốp, hệ thống điều hòa không khí, kho đông lạnh...

Nếu muốn loại bỏ hoàn toàn HCFC, Việt Nam cần đến 30 triệu USD cho các hoạt động trong vòng 20 năm tới.

                                                                                                                                                                 Theo TT

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Greenfeed Việt Nam công bố kết quả tăng trưởng lợi nhuận bền vững

Greenfeed Việt Nam với những chỉ số tài chính vừa công bố, cho thấy thương hiệu này vẫn duy trì hoạt động sản xuất và kinh doanh hiệu quả trên thị trường nông sản.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.