Trong chuyến thăm và làm việc giữa Đoàn công tác của Bộ NN-PTNT và tỉnh Thái Bình với Thành phố Hà Nội về chính sách và mô hình phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao tại huyện Ba Vì vào sáng ngày 2/6/2019, Thành phố Hà Nội đã tặng tỉnh Thái Bình 100 con bò giống lai Sind với mong muốn từ đàn bò này Thái Bình có thể nhân rộng đàn bò, đưa đến các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.
Đến nay đàn bò sinh trưởng tốt, một số con đã sinh sản lứa đầu tiên. Việc xây dựng mô hình nuôi bò sinh sản và thương phẩm theo chuỗi liên kết này là tiền đề quan trọng để tỉnh và các địa phương triển khai thực hiện hiệu quả đề án phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo.
Qua kiểm tra thực tế vừa qua, ông Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh hoan nghênh trang trại đã phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh chăm sóc tốt đàn bò giống, áp dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi.
Ông Diên yêu cầu huyện Quỳnh Phụ, xã An Tràng tạo điều kiện hoàn tất thủ tục pháp lý để trang trại có thể thuê diện tích trồng lúa kém hiệu quả chuyển sang trồng cỏ phục vụ chăn nuôi bò. Trong thời gian tới, nghiên cứu, khảo sát quy hoạch vùng trồng cỏ nguyên liệu tập trung đáp ứng yêu cầu chăn nuôi bò quy mô lớn.
Ngoài ra, tích cực vận động người dân trong vùng chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang trồng cỏ nguyên liệu bởi trồng cỏ phục vụ chăn nuôi bò hiệu quả kinh tế cao gấp 7 - 8 lần so với trồng lúa truyền thống.
Thái Bình thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn lao động; đồng thời, thuê khoán việc cắt tỉa, chăm sóc cây xanh hiện có và khẩn trương hoàn thiện cảnh quan, hệ thống đèn chiếu sáng trong khuôn viên Quảng trường theo đúng kế hoạch đã đề ra.