| Hotline: 0983.970.780

100 học bổng cho nữ sinh dân tộc thiểu số

Thứ Ba 30/03/2010 , 15:48 (GMT+7)

Để có thể nhận học bổng, các em phải là con em các dân tộc thiểu số, đạt thành tích cao trong học tập và sống trong gia đình chuẩn nghèo quốc gia...

Chủ tịch Quỹ Vừ A Dính - bà Trương Mỹ Hoa - chứng kiến việc ký kết tài trợ giữa GĐ điều hành Quỹ với đại diện Vinacapital

Tổ chức VinaCapital Foundation (VCF) và Quỹ Vừ A Dính đã xúc tiến Chương trình “Mở đường tới tương lai: Học bổng dành cho nữ sinh dân tộc thiểu số” để cùng giúp hỗ trợ giáo dục cho một trong những nhóm dân cư cần được quan tâm nhất.

Chương trình dành 100 học bổng cho các em nữ có hoàn cảnh khó khăn để hoàn tất bậc trung học và đại học. Để có thể nhận học bổng, các em phải là con em các dân tộc thiểu số, đạt thành tích cao trong học tập và sống trong gia đình chuẩn nghèo quốc gia với thu nhập 13 USD mỗi tháng.

Khoản tài trợ đầu tiên 13.500 USD hỗ trợ 50 em trong năm đầu do Hiệp hội Doanh nghiệp Canada tại Việt Nam - Cancham hỗ trợ và sẽ được đối ứng 100% bởi tập đoàn VinaCapital. Tổng giá trị tài trợ cho 7 năm lên đến hơn 300 ngàn USD. Khi đã được cấp học bổng, mỗi học sinh sẽ nhận được học bổng 7 năm (3 năm trung học và 4 năm đại học) bao gồm chi phí sách vở, chi phí sinh hoạt, ăn ở, đồng phục và trang phục.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất