| Hotline: 0983.970.780

100% số phiếu bầu ông Hoàng Nam giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Thứ Năm 06/12/2018 , 10:21 (GMT+7)

Ngày 6/12, tại Kỳ họp thứ IX, Khóa VII, nhiệm kỳ 2016- 2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã bầu ông Hoàng Nam, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị ,giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch Hoàng Nam

Ông Hoàng Nam, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị với 45/45 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%. Ông  Nam, sinh 1971, quê quán xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Bách khoa chuyên ngành Kinh tế Du lịch; Học hàm, học vị: Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý hành chính công; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ ngoại ngữ là Cử nhân Anh văn.

Trước khi giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ, ông Nam đã có 3 năm đi cơ sở, làm Chủ tịch UBND huyện miền núi Đakrông. Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2015-2020, ông Nam được bầu trúng Tỉnh ủy viên.

Kỳ họp thứ IX, Khóa VII, nhiệm kỳ 2016- 2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị diễn ra từ ngày 5- 8/12.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.