| Hotline: 0983.970.780

1.000 cựu chiến binh sẽ hợp xướng mừng Đại lễ

Thứ Năm 19/08/2010 , 16:43 (GMT+7)

Sẽ có 1.000 cựu chiến binh cùng một số quần chúng Hà Nội tham gia dàn hợp xướng...

Họp báo về buổi biểu diễn

Sẽ có 1.000 cựu chiến binh cùng một số quần chúng Hà Nội tham gia dàn hợp xướng trong chương trình nghệ thuật “Thăng Long-Hà Nội-Thời đại Hồ Chí Minh” tổ chức vào tối 3/10/2010, tại sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội.

Dàn hợp xướng được chỉ đạo bởi Nghệ sĩ ưu tú Đàm Anh Thục sẽ biểu diễn những ca khúc tiêu biểu về Thủ đô Hà Nội trong thời kỳ dựng nước, kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Đây là thông báo của Ban tổ chức trong buổi họp báo giới thiệu chương trình “Thăng Long-Hà Nội-Thời đại Hồ Chí Minh” vào sáng ngày 19/8/2010, tại Hà Nội.

“Thăng Long-Hà Nội-Thời đại Hồ Chí Minh” là một trong những sự kiện nổi bật của Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. Chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội kết hợp với Công ty Cổ phần Quốc tế IMC Việt Nam tổ chức.

Chương trình chia bốn phần, kéo dài trong 120 phút tái hiện lại những biến cố lịch sử hùng vĩ diễn ra tại Hà Nội trong thời đại Hồ Chí Minh.

Phần một của chương trình tái hiện lại cuộc chuyển mình trong giông bão của Hà Nội. Đó là những biến cố và các nhân vật lịch sử tiêu biểu từ những năm đầu thế kỷ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945. Trong đó, có các sự kiện như phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục, Kỳ bộ Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội lập chi bộ đầu tiên tại Việt Nam, trường tư thục Thăng Long khai giảng…

Phần hai diễn tả hình ảnh Thủ đô của nhà nước công-nông từ ngày Hồ Chủ tịch đọc Tuyên ngôn độc lập (ngày 2/9/1945) đến ngày Chính phủ Việt Nam ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (12/1946).

Phần ba tái hiện giai đoạn cả nước “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.” Hà Nội hiện lên kiên cường, bất khuất trong chiến đấu và cần cù trong lao động với tinh thần tất cả vì miền Nam ruột thịt, vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước.

Phần cuối cùng của chương trình là hình ảnh thành phố vì hòa bình và khát vọng tương lai. Đây là bài ca chiến thắng khải hoàn trong kỷ nguyên hòa bình và độc lập dân tộc.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sỹ tên tuổi như: Nhà văn Nguyễn Khắc Phục (tác giả kịch bản), nhạc sĩ Đức Trịnh (tổng đạo diễn), nghệ sĩ nhân dân Công Nhạc, Trần Bình… cùng nhiều đơn vị như trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật quân đội, Nhà hát ca múa nhạc nhẹ Việt Nam.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm