| Hotline: 0983.970.780

1.000 mét khối đất núi đổ sập xuống một công trình

Thứ Ba 31/08/2010 , 08:19 (GMT+7)

Chiều 30/8, trên 1.000 mét khối đất đá từ độ cao 50m bất ngờ đổ ập xuống Trạm y tế xã Ba Giang (Quảng Ngãi).

Vào lúc 13 giờ ngày 30/8 , tại xã Ba Giang, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi trên 1.000 mét khối đất đá từ vách núi cao 50m đã đổ ập xuống công trình Trạm y tế xã Ba Giang đang xây dựng.

Có những tảng đá nặng cả tấn cũng lăn xuống khu vực này. Lượng đất đá sạt lở đã khiến cho Trạm y tế xã Ba Giang đang thi công bị sụp đổ một phần vách phía sau.

Nơi bị sạt lở là chỗ đội thi công nghỉ ngơi nhưng rất may, vào thời điểm sạt lở núi, anh em thợ đã đi làm việc buổi chiều nên không có thiệt hại về người.

Sau khi sự cố xảy ra , Ủy ban Nhân dân huyện Ba Tơ đã thành lập đoàn kiểm tra đến hiện trường để chỉ đạo khắc phục. Trước mắt, huyện sẽ cho xử lý giật cấp, đồng thời tạo hệ thống thoát nước ở thượng nguồn để ngăn chặn tình trạng sạt lở núi có thể tiếp diễn, huy động phương tiện giải tỏa khối lượng đất đá vùi lấp để tiếp tục thi công, đảm bảo hoàn thiện công trình vào trước mùa mưa.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.