| Hotline: 0983.970.780

1.000 phần quà tết đến với các hộ nghèo tỉnh Bình Phước

Thứ Sáu 26/01/2018 , 16:08 (GMT+7)

 1.000 phần quà, mỗi phần trị giá 700.000 đồng gồm: gạo, mì tôm và 500 ngàn tiền mặt được đoàn trao tận tay cho các hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi và đồng bào dân tộc thiểu số...

Các hộ nghèo xã Long Hà, huyện Phú Riềng nhận quà tết từ đoàn từ thiện

Ngày 25/1, Đoàn từ thiện của Giáo hội phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm và tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số của 2 huyện Phú Riềng và Đồng Phú, Bình Phước nhân dịp chuẩn bị đón tết Mậu Tuất 2018.

Theo đó, 1.000 phần quà, mỗi phần trị giá 700.000 đồng gồm: gạo, mì tôm và 500 ngàn tiền mặt được đoàn trao tận tay cho các hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi và đồng bào dân tộc thiểu số với tổng trị giá 700 triệu đồng.

Được biết, toàn bộ số quà trên là do Đoàn từ thiện của Giáo hội phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh vận động những tấm lòng từ thiện từ các nhà hảo tâm, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Những món quà tuy nhỏ, nhưng đã thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, kịp thời động viên, chia sẻ, giúp đỡ bà con nghèo vùng sâu, vùng sa, vùng dân tộc thiểu số với bớt đi phần khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là trong dịp tết.

Xem thêm
Gần 6.400 hộ dân huyện Trạm Tấu ký cam kết bảo vệ rừng

YÊN BÁI Các vụ cháy rừng ở Trạm Tấu chủ yếu do bất cẩn của người dân khi xử lý thực bì bằng lửa, vì vậy việc đốt nương làm rẫy đang được quản lý chặt chẽ.

Trồng 33.000 cây xanh tại Vườn quốc gia Xuân Sơn

Các đơn vị trồng mới 33.000 cây, trong đó 3.000 cây bản địa (cây mỡ) và 30.000 cây keo tại vùng đệm của Vườn quốc gia Xuân Sơn.

Quảng Bình phạt 2,8 tỷ đồng từ các vụ vi phạm hành chính lĩnh vực lâm nghiệp

Trong quý I/2024, lực lượng kiểm lâm Quảng Bình dự kiến nộp 2,8 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước từ 272 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp.