Ngày 3/6, ông Nguyễn Văn Lương - Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình), cho biết 11 nghi can trong vụ đốn hạ ba cây huê ở vùng rừng Hung Trí trong Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã ra trình diện ở xã và cơ quan chức năng.
11 nghi can này gồm 10 người sống trên địa bàn xã Phúc Trạch là Hoàng Hạnh, Hoàng Thạnh, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Thế Anh, Phan Văn Thắng, Lê Văn Tiến, Lê Văn Diễn, Trương Tịnh, Thái Xuân Tiềm và Lê Khánh. Một người sống ở xã Xuân Trạch là Nguyễn Văn Thắng.
Bước đầu, 11 nghi can khai nhận đã tìm thấy và đốn hạ ba cây gỗ huê trong rừng Hung Trí vào thời gian cuối tháng 3-2012. Sau khi đốn hạ, cả nhóm đã xẻ thành khí và chia ra 12 phần (tại thời điểm đó, mỗi phần có trị giá tương đương 10 tỉ đồng) và chia nhau mỗi người một phần. Riêng Nguyễn Văn Minh được chia hai phần vì lý do là người đã “đạp cội” trúng ba cây gỗ huê này.
Khi đốn hạ ba cây gỗ huê xong, cả nhóm đã gọi các đầu nậu gỗ huê ở tỉnh và bán lô gỗ đầu tiên khoảng 6 tấn với giá 38 tỉ đồng; tiền thuê gùi, bảo vệ gỗ hết 7 tỉ đồng. Số gỗ huê này đã được đưa ra khỏi rừng và về xuôi trót lọt. Tuy nhiên đến lần đưa gỗ thứ hai thì bị lộ và đã xảy ra việc trấn cướp gỗ huê trong rừng Phong Nha - Kẻ Bàng.