| Hotline: 0983.970.780

121 cá nhân và 3 tập thể thanh niên tiêu biểu được tuyên dương

Thứ Sáu 01/06/2018 , 18:45 (GMT+7)

Trong số 121 thanh niên tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng lần này, có 81 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; 16 sinh viên tại các trường Cao đẳng...

Trao bằng khen Tỉnh đoàn cho thanh niên tiến tiến làm theo lời Bác

Ngày 31/5, tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt “Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam” (ấp Cần Dực, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh), Tỉnh đoàn Bình Phước long trọng tổ chức lễ Lễ tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” lần thứ 5, danh hiệu “Tuổi 18 tiêu biểu”, “Tập thể sinh viên 5 tốt”, “Sinh viên 5 tốt”, “Tập thể học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 3 rèn luyện” tỉnh Bình Phước, năm 2018.

Đến dự có ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Trần Thị Ánh Tuyết, Bí thư huyện Lộc Ninh; bà Lê Thị Xuân Trang, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và đại diện Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cùng hơn 120 đoàn viên thanh niên tiêu biểu của tỉnh.

 Lãnh đạo tỉnh cùng đại biểu thanh niên tiến tiến làm theo lới Bác dâng hương tại Đài tưởng niệm căn cứ Bộ Chỉ huy Miền Tà Thiết

Trong số 121 thanh niên tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng lần này, có 81 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; 16 sinh viên tại các trường Cao đẳng tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào “sinh viên 5 tốt”; 25 gương điển hình tiêu biểu nhất trong việc triển khai và thực hiện phong trào “Khi tôi 18”; và 3 tập thể “sinh viên 5 tốt, 3 rèn luyện” năm học 2017 - 2018.

Lễ tuyên dương là hoạt động ý nghĩa và quan trọng của tuổi trẻ toàn tỉnh nhà. Qua đó cùng đánh giá những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày cảng hiệu quả. Biểu dương, tôn vinh những thanh niên, học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động và làm theo lời Bác nhằm tạo sự lan tỏa và thúc đẩy phong trào học tập, rèn luyện giúp đoàn viên, thanh niên thực hiện ước mơ, hoài bão, tài năng, ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Trước khi diễn ra lễ tuyên dương, lãnh đạo tỉnh đã cùng các đại biểu là thanh niên tham dự lễ đã tổ chức dâng hương tại Đài tưởng niệm tại Khu căn cứ Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết.

Lãnh đạo tỉnh và tập thể thanh niên tiên tiến chụp hình lưu niệm

 

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất