| Hotline: 0983.970.780

12h trưa nay, bão số 3 đổ bộ vào Hải Phòng, mưa như trút nước

Thứ Sáu 19/08/2016 , 10:37 (GMT+7)

Tại địa bàn các xã ven biển huyện Tiên Lãng từ 9h -10h sáng nay đang có mưa to. Hiện tại đoàn công tác phòng bão của UBND Tiên Lãng đang đi kiểm tra tại các xã ven biển (Vinh Quang, Tiên Hưng, Đông Hưng, là những khu vực nuôi trồng nhiều thủy sản).



12h trưa nay, bão số 3 đang đổ bộ Hải Phòng. Tại trung tâm thành phố, mưa như trút nước, nhiều khu vực đang bị ngập sâu, gió mạnh bắt đầu xuất hiện.

 

Theo ông Nguyễn Thanh Hải, giám đốc Cty khai thác công trình thủy lợi huyện Tiên Lãng: Hiện việc tiêu thoát bớt nước đệm đã kết thúc lúc 10h sáng nay. Việc tiêu thoát nước cho khoảng 750ha lúa đã cơ bản hoàn thành, mực nước trong hệ thống kênh dẫn chỉ còn 0.4 – 0.5m, đây là mức nước an toàn khi có mưa to. Ông Hải dự báo với mực nước như hiện tại, nếu trời mưa trong 1 – 2 ngày với lượng mưa 100 - 200mm thì lúa vẫn không bị ngập.

10h sáng nay, Cty chỉ đạo đóng tất các cống tiêu để ngăn không cho thủy triều dâng lên đẩy nước từ biển tràn vào. Đến khoảng từ 23h đêm nay (19/8), sau khi thủy triều rút, Cty sẽ tiếp tục tiêu thoát bớt nước ra khỏi nội đồng.

Ở các khu vực nuôi thủy sản ngoài đê ven biển, ven cửa sông Văn Úc, như xã Tiên Hưng, Đông Hưng, người dân đã thu hoạch xong diện tích tôm nước lợ, còn lại một số diện tích nuôi cá, cua chưa thu hoạch kịp.


Toàn huyện Tiên Lãng có hơn 3.000 ha thủy sản có nguy cơ thiệt hại lớn vì bão số 3

 

Ông Vũ Hồng Nam, chủ tịch UBND xã Tiên Hưng cho biết, trên địa bàn xã có 23 hộ dân với 40 nhân khẩu sống ở khu ngoài đê, đến 10h sáng nay đã di chuyển về nơi an toàn. Riêng vùng nuôi trồng thủy sản, nếu thủy triều dâng cao, cộng với mưa bão, với lượng mưa lên đến 300mm kết hợp sóng to, dễ gây tràn nước vào các diện tích nuôi cá. Hiện những diện tích này rất khó thu hoạch kịp trước khi bão vào bờ.

Về công tác di dân, sáng nay Huyện ủy, UBND huyện Tiên Lãng đã cử các đoàn công tác đến các vùng xung yếu để kiểm tra, hỗ trợ… công tác di dời dân, tàu thuyền đến nơi an toàn. Một số hộ dân vẫn còn đánh bắt trên biển đã được thông báo phải vào bờ trước 10h sáng nay.

Hiện trên địa bàn Hải Phòng đã mất điện.

09-28-59_dsc_0145
Mưa lớn gây ngập lụt tại Hải Phòng

 

Chùm ảnh Hải Phòng sẵn sàng "đón" bão:
09-39-32_dsc_0151

09-39-32_dsc_0149

09-28-59_dsc_0147

09-39-32_dsc_0167

09-39-32_dsc_0166

Xem thêm
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bị khiển trách

Ngày 19/4, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bị Bộ Chính trị quyết định kỷ luật bằng hình thức Khiển trách.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm