| Hotline: 0983.970.780

13 du khách Việt Nam bị kẹt trong mưa lớn và sạt lở đất tại Nepal

Chủ Nhật 14/07/2019 , 08:39 (GMT+7)

Bộ Ngoại giao cho biết, một đoàn khách du lịch Việt Nam gồm 13 người (8 nam, 5 nữ) đã bị mắc kẹt từ ngày 11/7, tại làng Khang Sang, huyện Sindhuli, miền Trung, cách thủ đô Kathmandu, Nepal khoảng 150 km do mưa lớn và sạt lở đường.

13 du khách Việt Nam bị kẹt trong mưa lớn và sạt lở đất tại Nepal - 1
13 du khách Việt Nam bị kẹt trong mưa lớn và sạt lở đất tại Nepal - 2
Mưa lớn gây ngập lụt và lở đất đang diễn ra ác liệt tại Nepal. Ảnh: Sanjog Manandhar.

 

Nhấn để phóng to ảnh

Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã liên hệ với Lãnh sự danh dự, cộng đồng người Việt tại Nepal để phối hợp, hỗ trợ đoàn; đồng thời, liên lạc trực tiếp với đoàn để thăm hỏi, động viên, ổn định tâm lý cho các thành viên.

Đến chiều ngày 13/7/2019, 13/13 thành viên trong nhóm đã được đưa về thủ đô Kathmandu an toàn.

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ tiếp tục giữ liên lạc với đoàn khách trên và cơ quan chức năng sở tại để nắm tình hình, sẵn sàng thực hiện các biện pháp bảo hộ cần thiết, hỗ trợ đưa các công dân về nước an toàn.

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, đề nghị công dân liên hệ theo số đường dây nóng Bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ là: +919971257204 hoặc số điện thoại của Tổng đài Bảo hộ công dân Cục Lãnh sự là: +84981 848484.

Theo AFP, mưa lớn ở Nam Á làm nhiều khu vực chìm trong nước lũ, khiến 27 người thiệt mạng tại Nepal và 11 người chết tại Ấn Độ.

Ở Nepal, 27 người chết trong lũ lụt và lở đất sau khi mưa lớn trút xuống miền đông đất nước và khu vực đồng bằng ở miền Nam. Tại Ấn Độ, 11 người thiệt mạng tại các bang Assam và Arunachal Pradesh ở đông bắc đất nước. 21 quận ở Assam chìm trong nước lũ, ảnh hưởng đến hàng nghìn người.

 

(Dân trí)

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.