| Hotline: 0983.970.780

1.300 suất học bổng đến với học sinh nghèo ĐBSCL

Chủ Nhật 19/08/2018 , 13:27 (GMT+7)

Tối ngày 18/8, tại Hội trường Đại học Cần Thơ, Báo Nhân dân phối hợp với Ngân hàng Bưu điện Liên Việt trao học bổng “Quỹ Hạt giống Việt” cho học sinh nghèo khu vực ĐBSCL năm 2018.

Phó Thủ tướng Chính phủ thường trực Trương Hoà Bình cùng Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao học bổng cho các em học sinh nghèo ở ĐBSCL

 Buổi trao học bổng có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ thường trực Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ, Bộ Trưởng – Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến, Tổng biên tập Báo Nhân dân Thuận Hữu cùng lãnh đạo 13 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL.

 Phó Tổng biên tập Báo Nhân dân - Chủ tịch Quỹ Hạt giống Việt Phan Huy Hiền, cho biết: Tỷ lệ học sinh bỏ học năm 2017 của vùng ĐBSCL còn khá cao. So với hai vùng miền núi có nhiều khó khăn là Tây Nguyên và Tây Bắc, tỷ lệ học sinh bỏ học ở ĐBSCL vẫn cao hơn nhiều. Nguyên nhân chính là do đời sống người dân trong vùng còn nghèo. Để giúp các em có thêm động lực vượt khó vươn lên, Quỹ Hạt giống Việt ra đời nhằm kịp thời hỗ trợ kinh phí học tập cho học sinh nghèo hiếu học, có thành tích xuất sắc, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Được biết, “Quỹ Hạt giống Việt” của Báo Nhân dân dịp này trao 1.300 suất học bổng tặng học sinh nghèo hiếu học 13 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL. Trong đó mỗi tỉnh được phân bổ 100 suất, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng, với tổng giá trị 3,9 tỷ đồng. Toàn bộ kinh phí của chương trình học bổng do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt tài trợ.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.