| Hotline: 0983.970.780

14 sự thật thú vị về nhà giàu Trung Quốc

Thứ Hai 09/04/2012 , 09:06 (GMT+7)

Thích đi Hong Kong mua sắm, sưu tầm đồng hồ và chi nhiều tiền nhất cho du lịch là những kết quả khảo sát mới nhất về phong cách sống của giới nhà giàu Trung Quốc.

Thích đi Hong Kong mua sắm, sưu tầm đồng hồ và chi nhiều tiền nhất cho du lịch là những kết quả khảo sát mới nhất về phong cách sống của giới nhà giàu Trung Quốc.

Ngân hàng Công nghiệp Trung Quốc và tạp chí Hurun vừa công bố báo cáo về sự thay đổi trong phong cách sống của giới nhà giàu nước này. Theo đó, có khoảng 2,7 triệu người dân Trung Quốc thuộc giới giàu với tài sản cá nhân từ 950.000 USD trở lên, và 63.500 người thuộc giới siêu giàu với tài sản từ 15,8 triệu USD trở lên.

Dưới đây là những kết luận đã được hai cơ quan trên rút ra từ cuộc khảo sát:

1. Hoạt động giải trí được nhà giàu nước này yêu thích nhất là du lịch, đọc sách và thưởng trà.

2. Hơn 60% giới giàu Trung Quốc là nhà sưu tầm. Đồng hồ là vật được họ ưa chuộng nhất, sau đó mới đến tranh cổ, thư pháp (31%) và rượu (23%).

3. 73% nhà giàu Trung Quốc thích mua sắm ở Hong Kong và họ tới đây 3 lần một năm. Địa điểm ưa thích tiếp theo là châu Âu (28%) và các thành phố lớn ở Trung Quốc (28%).

4. Với đàn ông, đồng hồ là món đồ xa xỉ nhất khi đi mua sắm ở nước ngoài, còn phụ nữ là mỹ phẩm.

5. Hơn một nửa số người giàu được hỏi cho biết họ đã mua đồng hồ năm ngoái. Còn giới siêu giàu thì lại chuộng mua du thuyền và máy bay riêng. Khi mua sắm, điều họ quan tâm nhất là chất lượng và thương hiệu, sau đó mới đến lịch sử nhãn hàng, độ hiếm có và cuối cùng là giá cả.

6. Giới giàu tiêu khoảng 24.000 USD mỗi năm cho việc mua quà tặng. Và món quà đàn ông hay mua nhất là đồng hồ. Các dịp phổ biến nhất để tặng quà là làm kinh doanh (76%), đám cưới (50%) và đi nghỉ (41%).

7. Dù bất động sản ở Trung Quốc đang bị kiểm soát chặt chẽ, đây vẫn là lĩnh vực đầu tư ưa thích của giới nhà giàu với 60%. Tiếp sau là cổ phiếu, trái phiếu và vàng.

8. Hơn 1/3 số người giàu Trung Quốc có thú nuôi, 5% trong số họ có sóc bông.

9. Du lịch là hoạt động mà nhà giàu chi nhiều tiền nhất (19%) và theo dự đoán của các chuyên gia, khoản chi này sẽ còn tăng trong tương lai. Theo sau du lịch là mua đồ xa xỉ và học phí cho con cái.

10. 85% nhà giàu có ý định cho con đi du học, các địa điểm phổ biến là Mỹ (27%), Anh (22%) và Canada (15%).

11. Ở Trung Quốc chỉ có 18% nhà giàu theo đạo, trong đó có 29% theo đạo Phật.

12. Phần lớn người giàu Trung Quốc không lên mạng để mua sắm mà chỉ để cập nhật tin tức hàng ngày.

13. Bắc Kinh là nơi tập trung nhiều nhà giàu nhất Trung Quốc với tổng cộng 460.000 người giàu, trong đó có 10.500 người siêu giàu. Theo sau là Quảng Đông, Thượng Hải và Chiết Giang.

14. Sự khác biệt giữa người giàu và người siêu giàu:

Nhà giàu:

- 60% là đàn ông, tuổi trung bình là 39

- Chủ yếu đầu tư vào chứng khoán và địa ốc

- Trung bình có 3 ôtô, 4 đồng hồ và nghỉ 20 ngày trong năm

- Môn thể thao ưa thích là golf và bơi lội

Siêu giàu:

- 80% là đàn ông, tuổi trung bình là 41

- Tài sản chủ yếu đến từ sở hữu hoặc bán công ty

- Họ vẫn đầu tư nhiều vào chứng khoán và địa ốc, nhưng còn đổ tiền vào nghệ thuật nữa.

- Có 3 ôtô, 6 đồng hồ và nghỉ 20 ngày trong năm

- Thích nhất là chơi golf

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất