| Hotline: 0983.970.780

14 tỷ đồng hỗ trợ các tỉnh đối phó với thiên tai

Thứ Hai 15/03/2010 , 09:55 (GMT+7)

Trong quý 1/2010, Quỹ hỗ trợ thiên tai miền Trung đã nhận được tài trợ và cam kết tài trợ hơn 14 tỷ đồng, nhằm hỗ trợ 14 tỉnh ven biển miền Trung, từ Thanh Hóa đến Bình Thuận...

Ảnh minh họa

Trong quý 1/2010, Quỹ hỗ trợ thiên tai miền Trung đã nhận được tài trợ và cam kết tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hơn 14 tỷ đồng, nhằm hỗ trợ 14 tỉnh ven biển miền Trung, từ Thanh Hóa đến Bình Thuận trong công tác phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Ngày 14/3, ông Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ cho biết từ nguồn kinh phí này, năm 2010, quỹ sẽ hỗ trợ xây dựng 30 nhà cộng đồng phòng tránh thiên tai ở các tỉnh trọng điểm ven biển miền Trung.

Bên cạnh đó, quỹ tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động đi đến cam kết tài trợ của 20-25 doanh nghiệp lớn, khoảng 100 doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp nước ngoài và các tổ chức phi chính phủ quốc tế đóng góp ủng hộ quỹ triển khai thực hiện dự án trồng và chăm sóc 200ha rừng ngập mặn ven biển để bảo vệ tuyến đê biển sẵn có của huyện Hậu Lộc (tỉnh Thanh Hóa) với tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng; hỗ trợ triển khai Dự án đầu tư phát triển rừng phòng hộ trên cát tại huyện Quảng Ninh (Quảng Bình).

Các dự án này thực hiện trong thời gian sáu năm (2010-2015), nhằm giúp các địa phương phòng tránh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Mặt khác, Quỹ cũng phối hợp với các địa phương mở các lớp tập huấn nâng cao năng lực phòng chống lụt bão cho cộng đồng dân cư ở các tỉnh ven biển miền Trung, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Năm 2009, Quỹ hỗ trợ thiên tai miền Trung đã nhận được tài trợ của nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước với số tiền 14,7 tỷ đồng. Quỹ đã hỗ trợ khởi công xây dựng và đưa vào sử dụng tám công trình nhà sinh hoạt cộng đồng, trạm y tế và lớp học phòng tránh lũ lụt tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng.

Quỹ cũng tổ chức tập huấn nâng cao năng lực phòng chống lụt bão cho 200 học viên ở các tỉnh Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên... và tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo và từ thiện, thăm và tặng quà cho người dân vùng bị thiên tai.

(Theo TTXVN)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất