| Hotline: 0983.970.780

15/10 được chọn là "Ngày Quốc tế Phụ nữ nông thôn"

Thứ Hai 11/10/2010 , 09:55 (GMT+7)

Liên hợp quốc đã quyết định chọn ngày 15/10 hàng năm là "Ngày Quốc tế Phụ nữ nông thôn".

Liên hợp quốc đã quyết định chọn ngày 15/10 hàng năm là "Ngày Quốc tế Phụ nữ nông thôn" để thừa nhận đóng góp của phụ nữ, bao gồm cả phụ nữ bản xứ, trong việc tăng cường phát triển nông nghiệp và nông thôn, cải thiện an ninh lương thực và xoá đói nghèo.

Cố vấn cao cấp về kỹ thuật của Quỹ Quốc tế phát triển nông nghiệp (IFAD) Annina Lubbock nhấn mạnh phụ nữ nông thôn có tiềm năng thúc đẩy phát triển hộ gia đình và cộng đồng thoát khỏi đói nghèo.

Trao quyền cho phụ nữ nông thôn không chỉ có lợi cho chính họ mà có lợi cho cả gia đình họ và cộng đồng. Sản xuất nông nghiệp sẽ tăng khi phụ nữ được tiếp cận đầu vào của sản xuất nông nghiệp và các tri thức thích hợp.

Phụ nữ nông thôn là người tổ chức năng động, tham gia các tổ chức cơ sở và thực sự thúc đẩy các sáng kiến tự cứu mình hiệu quả ở nông thôn. Bên cạnh đó, họ có thể tiết kiệm hiệu quả các chương trình tín dụng nhỏ ở nông thôn, đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn thu này để đem lại lợi ích cho gia đình. Nếu phụ nữ nông thôn biết chữ, họ có thể góp phần làm giảm tỷ lệ nhiễm HIV và tỷ lệ suy dinh dưỡng, tử vong ở trẻ em.

Liên hợp quốc lưu ý ở các nước đang phát triển, phụ nữ nông thôn thực hiện nhiều vai trò quan trọng vừa là nông dân, vừa là người chăm sóc trẻ em và người già, hơn thế nữa họ còn là người lao động kiếm thu nhập và nhà kinh doanh nhỏ.

Tuy nhiên, họ thường gặp trở ngại do thiếu học thức, không được quyền bình đẳng về tài sản cũng như quyền kiểm soát các nguồn tài lực của gia đình.

Vì vậy, để phát huy tiềm năng của phụ nữ nông thôn, phải hiểu rõ các thách thức này và nhu cầu của họ để điều chỉnh phù hợp nguồn đầu tư cho đối tượng này. Đây là việc làm có tầm quan trọng sống còn nhằm đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.