| Hotline: 0983.970.780

15/3, không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc

Chủ Nhật 14/03/2010 , 10:26 (GMT+7)

Chiều tối và đêm 15/3, bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc.

Chiều tối và đêm mai (15/3) bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm mai (15/3), ở Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5; ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6-7; giật trên cấp 7. Biển động mạnh. Các tỉnh miền Bắc từ ngày 16/3 trời rét.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, vào ngày 14/3, các tỉnh phía tây Bắc Bộ có mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31, riêng khu Tây Bắc 31-34 độ C.

Phía đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C.

Hà Nội, nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía bắc nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía nam mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32, phía nam 32-35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C.

(Theo TTXVN)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất