| Hotline: 0983.970.780

1.500 tỷ đồng đầu tư siêu công viên nghĩa trang

Thứ Ba 29/12/2009 , 10:15 (GMT+7)

Nghĩa trang sẽ nằm trên quốc lộ 6, cách trung tâm Hà Nội trên 50 km với tổng vốn 1.500 tỷ đồng.

Với diện tích 98 ha, bao quanh bởi cây xanh, thảm cỏ và suối, Công viên nghĩa trang Kỳ Sơn - Lạc Hồng Viên (Hòa Bình) được hứa hẹn là đẹp nhất Việt Nam.

Nghĩa trang nằm trên quốc lộ 6, cách trung tâm Hà Nội trên 50 km với tổng vốn 1.500 tỷ đồng. 70% diện tích dành cho khuôn viên và hơn 30% dành cho việc xây mộ. Công viên được bao quanh bởi các quả đồi, cây xanh, các thảm cỏ và suối.

Theo Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Toàn Cầu Trên (chủ đầu tư) quả đồi cao nhất trong khu vực là một tòa Bảo tháp cao 9 tầng và trên đỉnh là một pho Tượng Phật Thích Ca dát vàng. Tòa tháp này vừa là một ngôi chùa, vừa là nơi bảo quản tro của người đã khuất. Hằng năm, tại đây sẽ tổ chức các Đại lễ cầu siêu, cầu an cho những người đã khuất. Nghĩa trang còn có nhà hàng ăn chay để khách đi viếng mộ có thể ghé vào nghỉ ngơi

Mô hình một khu mộ phần tại nghĩa trang Lạc Hồng Viên

Theo ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Kinh doanh dự án nghĩa trang Lạc Hồng Viên, đơn vị đang hoàn thiện từng khu vực, có thể đón khách an táng từ trước Tết nguyên đán. Diện tích các khuôn viên mộ có kích thước 9 m2, 15, 30, 45… 100, 200 m2, được bán với giá thấp nhất là 30 triệu đồng.

Ông Nguyễn Quang Hải, Chánh văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình, cho biết, dự án công viên nghĩa trang đã được UBND tỉnh ủng hộ. Toàn bộ nghĩa trang nằm trên các ngọn đồi, không ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân trong xã. Báo cáo tác động môi trường của công trình đã được UBND tỉnh phê duyệt.

"Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên sẽ lớn nhất Việt Nam", ông Hải nhận xét.

Trước đó, theo thông báo UBND Hà Nội, sau 30/6/2010, khu địa táng của nghĩa trang lớn nhất thủ đô (trước khi mở rộng) sẽ đóng cửa. Theo Ban phục vụ lễ tang Hà Nội, hiện quỹ đất dành cho việc chôn cất trên địa bàn đã gần như hết. Hai nghĩa trang được coi là khá mới của Hà Nội là nghĩa trang Yên Kỳ (Ba Vì) chỉ còn tiếp nhận được khoảng 5 năm nữa, nghĩa trang Thanh Tước (Mê Linh) thì chỉ hết quý III năm 2009 là hết chỗ mai táng, khu dành cho cải táng thì còn tiếp nhận được thêm 2 năm nữa.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm