| Hotline: 0983.970.780

16 người chết do mưa bão

Chủ Nhật 26/06/2011 , 15:34 (GMT+7)

Ngày 26/6, ảnh hưởng của bão Haima đã chấm dứt. Ngoài 16 chết, còn 4 người vẫn mất tích, các địa phương đang tích cực khắc phục hậu quả.

Hôm nay, ảnh hưởng của bão Haima đã chấm dứt. Ngoài 16 chết, còn 4 người vẫn mất tích, các địa phương đang tích cực khắc phục hậu quả.

Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương cho biết, so với báo cáo trước đó, các địa phương ghi nhận thêm 6 người chết, gồm: Thái Bình một người và Thanh Hóa 4 người đều do sét đánh ngày 23/6, Hà Giang một công nhân Trung Quốc bị lũ cuốn ngày 23/6. Như vậy, trong số 16 người chết do mưa bão, có tới 12 người bị sét đánh.

Trong 14 người mất tích, 10 người trên tàu cá của Thanh Hóa đã liên lạc được. Bốn người còn mất tích gồm 3 người ở Yên Bái do lũ quét đêm 22/6; một người ở do chìm tàu tối 23/6 ở Nghệ An.

Mưa bão cũng gây thiệt hại nặng nề với diện tích lúa, hoa màu với tổng diện tích ngập úng ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ lên tới hơn 10.000 ha; hơn 4.000 ha hoa màu bị ngập cùng trên 2.000 ha mạ bị trôi.

Trong đợt mưa bão vừa qua, các khu vực ở Hà Nội hứng chịu lượng mưa phổ biến từ 100-200 mm, đại lộ Thăng Long nhiều điểm bị ngập

Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão yêu cầu các địa phương tiếp tục huy động lực lượng thu hoạch diện tích lúa chín; chủ động tiêu úng, bảo vệ diện tích mạ, lúa mới cấy vụ mùa. Ngoài ra, địa phương cần cử cán bộ xuống vùng sâu chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ, động viên và hỗ trợ người dân bị thiệt hại, tổ chức vệ sinh môi trường.

Theo ghi nhận của cơ quan khí tượng, ngày 25/6, sau khi bão tan, hoàn lưu bão vẫn gây mưa lớn ở khắp miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Đặc biệt, một số nơi ở Thanh Hóa, Nghệ An lượng mưa tới trên 200 mm. Mưa lớn khiến lũ các sông từ Thanh Hóa đến Nghệ An lên nhanh, nhưng chỉ ở mức báo động 1-2 và đang xuống.

Dự báo, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hôm nay và ngày mai vẫn còn mưa rào và dông. Sau đó, trời nắng, nhiệt độ tăng mạnh, đạt ngưỡng 35 độ C.

Trung và Nam Trung Bộ những ngày đầu tuần trời nắng 36 độ C, chiều tối có mưa dông, nền nhiệt giảm còn 24 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ trời mưa rào, dao động 21-33 độ C.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Giá đất bồi thường thấp hơn giá thị trường ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng

THỪA THIÊN - HUẾ Giá bồi thường đất ở, đất trồng rừng sản xuất thấp hơn nhiều so với giá thị trường dẫn đến công tác giải phóng mặt gặp rất nhiều khó khăn.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm