| Hotline: 0983.970.780

180 người mất tích trong vụ chìm phà ở Indonesia

Thứ Tư 20/06/2018 , 19:24 (GMT+7)

Hai người đã thiệt mạng và gần 180 người đang mất tích sau khi một chiếc phà bị chìm tại hồ Toba, một địa điểm du lịch khá nổi tiếng ở Sumatra, Indonesia. Số người mất tích cao gần gấp 3 so với sức chứa của phà.

Người thân của những hành khách mất tích lo lắng chờ đợi trên bờ (Ảnh: AFP)

Hãng tin Channel Newsasia đưa tin, số người mất tích ban đầu được thông báo ước tính là 128 người. Nhưng cơ quan tìm kiếm và cứu hộ thận trọng nói rằng vẫn chưa rõ chính xác có bao nhiêu người ở trên phà khi nó bị lật ngày 19/6.

Chiếc phà được tin là hoạt động trái phép nên không có bảng thông kê hay vé hành khách.

Budiawan, người đứng đầu Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ quốc gia (BASARNAS) tại Medan, cho hay 18 người sống sót đã được tìm thấy và 2 thi thể được phát hiện vào tối qua giờ địa phương.

“Dựa vào số liệu, chúng tôi đang tìm kiếm 180 người”, Budiawan nói, cho biết thêm rằng đã có thêm nhiều người thông báo về những người khác đang mất tích.

Cuộc tìm kiếm kéo dài cả ngày vào hôm qua đã không phát hiện thêm ai. Đội tìm kiếm đã tăng lên khoảng 400 người vào hôm nay, 20/6.

BASARNAS cho biết các hoạt động tìm kiếm sẽ tiếp tục ít nhất 1 tuần do hồ Toba rất rộng. Đây là một trong những hồ sâu nhất thế giới, với diện tích khoảng 1.145 km2.

Bộ trưởng Giao thông Budi Karya cho biết một nhóm các nhân viên điều tra đang tìm hiểu nguyên nhân của vụ tai nạn.

“Chúng tôi tin rằng đã xảy ra hiện tượng vòi rồng, gây gió mạnh và sóng lớn khiến phà mất ổn định và làm các hành khách hoảng hốt”, quan chức trên nói.

Những người sống sót cho hay chiếc phà đã rung lắc khi cố gắng di chuyển giữa sóng lớn và gió mạnh khi nó đang đi được nửa đường trong hành trình kéo dài 40 phút từ một hòn đảo vào bờ.

 

(Theo CNA, Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất