| Hotline: 0983.970.780

19 người chết và bị thương do nổ bình hơi tự chế

Chủ Nhật 09/05/2010 , 23:02 (GMT+7)

Trong lúc công nhân đang vào ca thì bất ngờ bình hơi dây chuyền đóng hộp của Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Vĩnh Kiên (Kiên Giang) phát nổ làm chết và bị thương 19 người...

Khoảng 8 giờ 30 ngày 9/5, vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Vĩnh Kiên đóng tại ấp An Khương, xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

Vào thời gian trên, trong lúc công nhân đang vào ca thì bất ngờ bình hơi dây chuyền đóng hộp của công ty phát nổ với sức tàn phá lớn làm chết và bị thương 19 người, hư hỏng nhiều thiết bị dây chuyền đang sản xuất.

Trong số các công nhân, chị Phạm Thị Ngọc Giàu, 23 tuổi, ngụ tại xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng chết tại chỗ, Nguyễn Hồng Ly, 18 tuổi, ngụ tại ấp An Khương, xã Minh Hòa, huyện Châu Thành chết trên đường đi cấp cứu.

Có hai trường hợp khác bị bỏng nặng và một trường hợp bị thương ở vùng bụng, vỡ gan rất nguy kịch. 14 trường hợp khác bị chấn thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang.

Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Vĩnh Kiên hoạt động từ tháng 6/2009, chuyên sản xuất trái cây đông lạnh.

Bình hơi dây chuyền đóng hộp của công ty mới được lắp đặt cách đây hai ngày để phục vụ dây chuyền sản xuất trái cây đóng hộp xuất khẩu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, thiết bị gây nổ này là bình hơi tự chế ở một cơ sở trên địa bàn thành phố Rạch Giá và chưa được cơ quan chức năng nào thẩm định nhưng đã đưa vào họat động.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang đang tiến hành làm rõ vụ việc.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Khơi thông 'huyết mạch' những cánh đồng đất Cảng: Kênh mương 'cấp xã' chắp vá

HẢI PHÒNG Hệ thống công trình thủy lợi do các xã quản lý ở Hải Phòng được đầu tư từ lâu, đã xuống cấp do thiếu kinh phí tu sửa, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.