| Hotline: 0983.970.780

2 nữ facebooker bị xử phạt hàng chục triệu đồng vì đăng thông tin sai sự thật

Thứ Ba 06/08/2019 , 16:52 (GMT+7)

Đăng thông tin lên facebook với lời lẽ xúc phạm CSGT và cướp giật không đúng sự thật "Hương tít" và "Trang Bella" lần lượt bị phạt 7,5 và 12,5 triệu đồng.

Facebook "Hương tít" đăng thông tin xúc phạm CSGT.

Công an thành phố Bắc Ninh vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với một số đối tượng đưa tin sai sự thật, xúc phạm danh dự lực lượng Cảnh sát giao thông trên facebook.

Theo đó, Phạm Thị Hương (sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại xã Cao Ngọc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) bị xử phạt hành chính về hành vi "cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác" quy định tại Điểm g, Khoản 3, Điều 66, Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Mức tiền phạt là 7,5 triệu đồng.

Trên tài khoản facebook "Hương tít" có đăng bài với những lời lẽ xúc phạm và đăng hình ảnh của lực lượng CSGT trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực ngã 6, thành phố Bắc Ninh.

Cụ thể, trong lúc tham gia giao thông cùng một người bạn, cả 2 người ngồi trên xe đều không đội mũ bảo hiểm; Hương bị tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra theo quy định.

Quá trình làm việc, Hương đã dùng điện thoại của mình chụp hình ảnh của lực lượng Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Sau đó Hương về phòng trọ sử dụng tài khoản facebook cá nhân là "Hương tít" đăng hình ảnh chụp trước đó kèm theo nội dung nhằm xúc phạm danh dự, uy tín của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Cùng thời gian trên, Tổ dư luận viên Công an thành phố Bắc Ninh tác nghiệp trên mạng xã hội facebook phát hiện 2 tài khoản "VẺ ĐẸP KINH BẮC - BẮC NINH" và "Trang Bella" đăng tải hình ảnh 2 nam thanh niên điều khiển xe máy cướp giật túi xách của 1 phụ nữ điều khiển xe máy cùng bài viết với nội dung "Vang danh thành phố đáng sống nhưng thời gian gần đây, thành phố Bắc Ninh đã xảy ra liên tục các vụ cướp giật gây phẫn nộ và hoang mang dự luận".

Bên cạnh đó, tài khoản "Trang Bella" còn đăng nội dung "Hoang mang thật sự. Ảnh luôn đây, biển 99 luôn đây, cướp giựt ngang nhiên luôn ạ".

Vụ cướp xảy ra ở TP HCM nhưng "Trang Bella" đăng thông tin xẩy ra ở Bắc Ninh

Qua xác minh, Công an thành phố xác định hình ảnh 2 nam thanh niên điều khiển xe máy cướp giật túi xách của người phụ nữ trong hình ảnh mà Facebook "Trang Bella" đã đăng tải là hình ảnh trong vụ cướp giật tài sản xảy ra từ tháng 2/2019 tại đường Tân Khai, quận 11, TP Hồ Chí Minh. Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh đã thụ lý điều tra, khởi tố bắt tạm giam 2 đối tượng Liên Thanh Hiếu và Trần Ngọc Vinh (cùng 23 tuổi, trú tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh).

Công an thành phố Bắc Ninh đã xác minh, làm rõ chủ tài khoản facebook "Trang Bella" là Nguyễn Thị Huyền Trang (sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh). Quá trình làm việc tại cơ quan Công an, Trang khai nhận đã copy ảnh trên mạng và thêm nội dung không đúng lên facebook cá nhân "Trang Bella".

Hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội của Nguyễn Thị Huyền Trang gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn thành phố, suy giảm uy tín của lực lượng Công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. 

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm