| Hotline: 0983.970.780

2 thiếu nữ suýt bị bán sang Trung Quốc

Thứ Năm 06/09/2018 , 14:40 (GMT+7)

Đồn Biên phòng Bản Lầu (Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến đối tượng mua bán người qua biên giới.

Đối tượng Tráng Seo Chu tại đồn biên phòng

Trước đó, ngày 2/9, tại khu vực mốc 107(2) thuộc thôn Pạc Bo, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, tổ công tác Đồn Biên phòng Bản Lầu phát hiện 4 công dân vào khu vực vành đai biên giới, đang chuẩn bị vượt biên giới trái phép sang Trung Quốc. Tổ công tác đã lập biên bản và yêu cầu 4 công dân này về đồn biên phòng để làm rõ.

Tại đây, đối tượng Tráng Seo Chu (SN 1999), tại xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai khai nhận: Chu đang làm thuê tại Trung Quốc. Tại chỗ làm, Chu được 1 đối tượng tên Sử là người Trung Quốc xúi về Việt Nam tìm phụ nữ mang sang bán. Sử sẽ trả cho Chu 1 vạn nhân dân tệ (tương đương 35 triệu VNĐ/người).

Chu đã dùng Facebook, lân la làm quen và tán tỉnh cô gái tên Vàng Thị G (SN 2000), dân tộc Mông ở Sơn La. Sau khi đã lấy được lòng tin, Chu đã mời G về nhà mình chơi để ra mắt họ hàng. Trước khi sang Lào Cai, G có rủ thêm bạn là Vàng Thị N (SN 1999) đi cùng. Khi cả 2 nạn nhân đi xe khách tới Lào Cai, Chu đã rủ thêm một người bạn đi đón. Sau khi gặp gỡ, Chu và bạn chở thẳng 2 thiếu nữ vào khu vực biên giới, sau đó vượt biên giới sang Trung Quốc để bán. Tuy nhiên, khi ý đồ chưa được thực hiện thì các đối tượng đã bị phát hiện và bắt giữ.

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất