| Hotline: 0983.970.780

2 trái bom trên xà lan chở cát

Thứ Tư 04/08/2010 , 10:55 (GMT+7)

Mỗi quả bom nặng 20 kg được phát hiện khi vận chuyển cát lên bãi chứa.

Ngày 3/8, chủ DNTN vật liệu xây dựng Văn Hiền (P.3, thị xã Bạc Liêu, Bạc Liêu) cho biết, tại kho chứa vật liệu xây dựng Văn Hiền (ấp Cù Lao, xã Hưng Hội, Vĩnh Lợi) trong lúc công nhân chuyển cát bằng cần cẩu từ xà lan lên bãi chứa đã phát hiện 2 trái bom (mỗi trái nặng khoảng 20 kg).

Cả 2 trái bom đều nằm lẫn trong cát trên chiếc xà lan có tải trọng khoảng 800 tấn, mang biển số ST - 3167. Chủ xà lan là ông Bảy Nghiệp, quê tỉnh Sóc Trăng. Ông Nghiệp vận chuyển cát khai thác từ sông Hậu (đoạn qua TP.Cần Thơ) rồi vận chuyển về Bạc Liêu giao cho DNTN vật liệu xây dựng Văn Hiền.

Hay tin, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu đã cử cán bộ xuống xác minh nguồn gốc, phân loại 2 trái bom trên, đồng thời tiến hành xử lý.

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Tiếp nguồn cát thi công cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

CẦN THƠ Những sà lan chở cát từ mỏ Bình Phước Xuân (An Giang) đã về đến Cần Thơ phục vụ thi công Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.