| Hotline: 0983.970.780

2 xe tải đấu đầu nhau làm một tài xế tử vong tại chỗ

Thứ Ba 21/05/2013 , 15:02 (GMT+7)

Một vụ tai nạn do hai xe tải đâm trực diện vào nhau xảy ra trên đường Phan Văn Trị, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh đã khiến một tài xế tử vong ngay trong cabin.

Chiếc xe tải bị bẹp dúm phần đầu
Một vụ tai nạn do hai xe tải đâm trực diện vào nhau xảy ra vào rạng sáng ngày 21/5 trên đường Phan Văn Trị, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh đã khiến một tài xế tử vong ngay trong cabin.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên tài xế Nguyễn Hoài Hận (sinh năm 1987, quê ở tỉnh Trà Vinh) điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 57L – 9368 lưu thông trên đường Phan Văn Trị hướng từ đường Thống Nhất về đường Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp.

Khi xe chạy qua trước số nhà 14 bất ngờ xe mất lái, chiếc xe mất kiểm soát tông đổ hơn 20m dải phân cách trên đường.

Đúng lúc này, một chiếc xe tải đông lạnh mang biển kiểm soát 57L – 7382 do tài xế Nguyễn Anh Dũng (sinh năm 1970, thường trú tại Bình Dương) điều khiển lưu thông hướng ngược lại không kịp tránh đã bị chiếc xe tải biển kiểm soát 57L – 9368 lao trực diện. Hậu quả khiến anh Dũng tử vong trong cabin.

Ngay khi tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông và Công an quận Gò Vấp đã đến hiện trường xử lý vụ việc. Đến gần 8 giờ cùng ngày, xe cứu hộ đã kéo các phương tiện trong vụ tai nạn đi nơi khác.

Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

(Vietnam+)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.