Ngày 25/12, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Sa Ry (trú tại tổ 10, ấp Tô Hạ, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, An Giang) 20 năm tù về tội mua bán người và mua bán trẻ em.
Theo cáo trạng, ngày 18/7/2013, Nguyễn Sa Ry dụ dỗ hai chị là Neáng Ray (SN 1982), Neáng KhơNa (SN 1997) và hai cháu là Dương Neáng Linh (SN 1998), Neáng Dane (SN 1997) đều là người dân tộc Khmer, ở huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, đi xe đò từ Tri Tôn, An Giang ra Móng Cái, Quảng Ninh để giao cho một phụ nữ tên Hà (không rõ lai lịch) đưa sang Trung Quốc làm gái bán dâm.
Tuy nhiên, vào lúc 18h30 ngày 20/7/2013, khi xe dừng tại quán cơm Mai Tú, xã Bình Tú (Thăng Bình, Quảng Nam) Ry bị cơ quan chức năng bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Ry khai nhận hành vi mua bán người và mua bán trẻ em của mình. Đồng thời Ry còn khai nhận thêm, trước đó, từ tháng 5 đến 7/2013, Ry đã liên tiếp thực hiện 3 vụ mua bán người khác. Tổng cộng Ry đã giao cho người khác đưa sang Trung Quốc bốn phụ nữ và trẻ em, tất cả cùng trú tại thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, An Giang.