| Hotline: 0983.970.780

200 doanh nghiệp tham gia Hội chợ triển lãm “Tôn vinh hàng Việt 2019”

Thứ Tư 10/04/2019 , 12:21 (GMT+7)

Tối 9/4, Hội chợ triển lãm “Tôn vinh hàng Việt” năm 2019 do Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM tổ chức đã khai mạc tại Trung tâm Văn hóa thể thao quận Tân Bình (TP.HCM), triển lãm nhằm giúp các doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá sản phẩm.

Ông Chu Tiến Dũng, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp TP.HCM phát biểu khai mạc

Ông Chu Tiến Dũng, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp TP.HCM cho biết, Hội chợ triển lãm “Tôn vinh hàng Việt” năm 2019 là sự kiện mở đầu cho chuỗi sự kiện chào mừng 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn TP. Hội chợ quy tụ gần 200 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tham gia với khoảng 300 gian hàng thuộc các nhóm ngành hàng như dệt may, thời trang, giày dép, trang sức; thực phẩm chế biến, nước giải khát; Điện tử, kim khí điện máy, hàng gia dụng; đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ, dược phẩm, hóa mỹ phẩm; nông sản, đặc sản vùng miền; bất động sản, trang trí nội thất, vật liệu xây dựng; du lịch, dịch vụ, ẩm thực…

Ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND TP.HCM 

Phát biểu tại lễ khai hội chợ, ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, đây là những hoạt động hết sức thiết thực trong việc tạo động lực thúc đẩy các doanh nghiệp chủ động đổi mới, tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng phục vụ người tiêu dùng trong nước. Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch với nhiều nhóm giải pháp, chính sách hỗ trợ đồng bộ hướng đến mục tiêu tạo lập môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp yên tâm phát triển sản xuất kinh doanh bền vững.

Hội chợ Triển lãm “Tôn vinh hàng Việt” năm 2019 nhằm giúp doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm mới, quảng bá thương hiệu Việt, kết nối giao thương, đẩy mạnh tiêu thụ mở rộng thị trường. Đồng thời cũng là dịp để người tiêu dùng được nhận diện, tư vấn so sánh và lựa chọn những sản phẩm chất lượng, uy tín.

Trong khuôn khổ hội chợ còn có chương trình “Kết nối giao thương” giữa đại diện các hệ thống siêu thị lớn với các doanh nghiệp tại hội chợ nhằm kết nối mua hàng vào hệ thống phân phối hiện đại như Saigon Coop, Satra, Vincom mart, Aeon Mall, Big C, Mega Market, Bách Hóa Xanh…

Lãnh đạo TP.HCM tham quan gian hàng Công ty Ba Huân.
Các sản phẩm đặc sản của Cà Mau như tôm khô, các loại cá khô...
Mặt hàng nông sản chợ đầu mối nông sản Thủ Đức.
Tại hội chợ triển lãm, người tiêu dùng có cơ hội tham quan, lựa chọn các loại sản phẩm hàng Việt với giá cả hợp lý.

Hội chợ Triển lãm diễn ra từ ngày 9/04 – 14/04 tại Trung tâm Văn hóa thể thao Quận Tân Bình, số 446- 448 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM.

Xem thêm
Cà phê có thể bị tiêu hủy nếu vi phạm quy định kiểm dịch của Mexico

Thông báo ngày 21/3 của Mexico sửa đổi các yêu cầu kiểm dịch thực vật hạt cà phê Arabica và Robusta nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tiến Nông được bình chọn là thương hiệu mạnh ASEAN 2024

Với sự ghi nhận này, Tiến Nông tự tin vươn tầm khu vực, trở thành thương hiệu của nông dân ASEAN.