| Hotline: 0983.970.780

2.000 người giàu nhất nhiều tiền hơn 4,6 tỷ người nghèo cộng lại

Thứ Hai 20/01/2020 , 10:33 (GMT+7)

Đây là con số vừa được tổ chức phi chính phủ Oxfarm công bố trước thềm Diễn đàn Kinh tế Thế giới thường niên tại Davos, Thụy Sĩ.

Theo đó, tổng tài sản của 2.153 người giàu nhất thế giới hiện nay còn nhiều hơn cả khối tài sản của 4,6 tỷ người nghèo nhất thế giới gộp lại, tính đến hết năm 2019.

Một phụ nữ Kenya dẫn đầu đoàn tuần hành chống bất bình đẳng thu nhập

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, đối tượng phụ nữ và trẻ em gái nghèo hiện ở dưới cùng của thang điểm khi họ vẫn đang phải làm việc 12,5 tỷ giờ không được trả lương hàng ngày, tương đương trị giá 10,8 nghìn tỷ USD/năm.

Ông Amitabh Behar, người đứng đầu Oxfam tại Ấn Độ cho biết: "Các nền kinh tế bị phá vỡ của chúng ta đang làm giàu cho các tỷ phú và doanh nghiệp lớn bằng sức lao động của ‘dân đen’. Vì vậy không có gì lạ khi mọi người bắt đầu đặt câu hỏi liệu các tỷ phú có nên tồn tại hay không?".

“Khoảng cách giàu nghèo không thể giải quyết nếu không phá bỏ các chính sách bất bình đẳng có chủ ý", ông Behar nói.

Báo cáo thường niên của Oxfam về bất bình đẳng toàn cầu theo thông lệ vẫn được phát hành ngay trước giờ khai mạc diễn đàn vào thứ Ba (21/1) tại khu nghỉ dưỡng nổi tiếng Alpine ở Thụy Sỹ.

Năm nay, nghiên cứu của Oxfarm đã gây kinh ngạc khi công bố khối tài sản của các tỷ phú thế giới đã tăng gấp đôi trong thập kỷ qua và giàu hơn 60% dân số toàn cầu. Trong đó, 22 người đàn ông giàu nhất thế giới còn nhiều của cải hơn của tất cả phụ nữ ở châu Phi cộng lại.

Cảnh phát bữa ăn trưa miễn phí cho người nghèo ở Kolkata, Ấn Độ

Ước tính, nếu chỉ 1% những người giàu nhất thế giới chỉ trả 0,5% thuế tài sản của họ trong 10 năm thì con số này có thể tạo ra 117 triệu việc làm mới.

Số liệu của Oxfam dựa trên các dữ liệu từ tạp chí Forbes và Ngân hàng Credit Suisse của Thụy Sĩ, mặc dù năm nào dường như cũng bị tranh cãi.

"Hiện thế giới có tới 42% phụ nữ không thể có việc làm vì họ phải đảm đương công việc gia đình, con cái so với chỉ 6% của nam giới", số liệu của Oxfam cho biết.

Theo ông Behar, để khắc phục điều này, các chính phủ cần đảm bảo trên hết rằng người giàu phải trả thuế của họ, sau đó nên được sử dụng để chi trả cho các dịch vụ như nước sạch, chăm sóc sức khỏe và trường học chất lượng tốt hơn.

(AFP, Reuters)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm