| Hotline: 0983.970.780

20.000 đàn ông Anh có bầu vì sai sót y tế

Thứ Ba 10/04/2012 , 15:15 (GMT+7)

Theo số liệu của Cơ quan y tế quốc gia Anh (NSH), gần 20.000 bệnh nhân nam ở Anh đã cần đến dịch vụ đỡ đẻ từ năm 2009 đến 2010. Đáng báo động là cùng thời gian đó, 17.000 nam giới đã có yêu cầu về dịch vụ sản khoa - một thuật ngữ chuyên dùng cho các phụ nữ mang thai và con của họ...

Có ít nhất 20.000 đàn ông ở Anh từng mang thai, nếu các số liệu của Cơ quan y tế quốc gia nước này (NSH) là đáng tin cậy - con số khiến nhiều chuyên gia y tế giật mình.

>> Người đàn ông thứ 2 trên thế giới mang bầu

Nhìn thoáng qua, NSH dường như đang đứng trước một điều kỳ diệu của y học hiện đại. Theo các số liệu trên toàn quốc được cơ quan này tập hợp, gần 20.000 bệnh nhân nam ở Anh đã cần đến dịch vụ đỡ đẻ từ năm 2009 đến 2010.  

Ảnh minh họa (Trong ảnh là người phụ nữ đã chuyển giới thành đàn ông tên Thomas Beatie, anh đã mang bầu và đẻ con hộ cô vợ Nancy)

Đáng báo động là cùng thời gian đó, 17.000 nam giới đã có yêu cầu về dịch vụ sản khoa - một thuật ngữ chuyên dùng cho các phụ nữ mang thai và con của họ, trong khi hơn 8.000 người khác đã đến gặp bác sĩ phụ sản.

Tuy nhiên, theo straightstatistics, những số liệu ấn tượng trên không phải là kết quả của một vụ scandal oestrogen bị hòa lẫn vào nước sinh hoạt, mà là do một loạt sai sót trong dữ liệu đầu vào.

Nhóm nghiên cứu từ Đại học hoàng gia London đã xem xét lại toàn bộ dữ liệu trên HESonline - nơi nắm giữ các số liệu quốc gia của Cơ quan sức khỏe Anh.

Họ phát hiện thấy sai sót đầy rẫy do việc nhập vào các mã y tế vô nghĩa. Vì thế, chỉ một dấu gõ trên bàn phím có thể làm thay đổi dữ liệu của một bệnh nhân đến khám chuyên khoa mắt thành đến khám sản khoa.

Điều này giải thích vì sao thống kê của Cơ quan sức khỏe Anh cũng tiết lộ có hơn 3.000 trẻ và thiếu niên lại cần đến các dịch vụ lão khoa, trong khi 1.600 người trưởng thành trên 30 tuổi lại đến gặp bác sĩ nhi. Ngoài ra, 20.000 người trưởng thành khác được ghi nhận là đã điều trị nhi khoa ngoại trú.

Viết tên tờ British Medical Journal mới đây, các tác giả nghiên cứu đùa rằng dữ liệu trên cho thấy "đã có vài tiến bộ thú vị trong các dịch vụ y tế", tuy nhiên, họ cũng nhấn mạnh rằng các sai sót này sẽ gây ra những lo ngại về chăm sóc y tế nghiêm trọng, và cần có cuộc kiểm tra lại tổng thể.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm