| Hotline: 0983.970.780

2,1 tỷ đồng tiếp sức nhà nông cho con đến trường

Thứ Tư 03/11/2010 , 09:26 (GMT+7)

Hôm qua 2/11, tại TPHCM, đã diễn ra buổi họp báo công bố chương trình “Tiếp sức nhà nông cho con đến trường”...

Hôm qua 2/11, tại TPHCM, đã diễn ra buổi họp báo công bố chương trình “Tiếp sức nhà nông cho con đến trường” do báo Tuổi trẻ phối hợp với Cty Cổ phần GreenFeed VN, Hội Nông dân, Tỉnh đoàn Long An tổ chức.

Đây là hoạt động xã hội của GreenFeed với mô hình tài trợ vốn thoát nghèo luân chuyển giữa các hộ nông dân khó khăn, nhằm giúp bà con có cơ hội thoát nghèo và đủ điều kiện chăm lo việc học của con em đến trường.

Theo BTC, giai đoạn 2010 - 2012, tổng số vốn tài trợ lên đến 2,1 tỷ đồng dành cho 180 hộ nông dân tại 3 tỉnh Long An, Bình Định, Hưng Yên và giúp cho con em các hộ nông dân có thành tích học tập khá, giỏi và xuất sắc được tiếp tục đến trường. Được biết, năm 2010, chương trình sẽ hỗ trợ vốn vay không lãi suất cho 60 hộ nông dân thuộc hai huyện Châu Thành, Tân Trụ (Long An) với tổng số vốn tài trợ 700 triệu đồng (gồm 600 triệu tiền mặt, 100 triệu đồng là sản phẩm của GreenFeed VN). Năm 2011, chương trình tiếp tục triển khai tại tỉnh Bình Định và Hưng Yên với nguồn vốn tài trợ 1,4 tỷ đồng. Đặc biệt, các HSSV là con em nông dân đạt thành tích học tập tốt sau mỗi năm tham gia chương trình sẽ được xét tặng học bổng trị giá từ 500.000 - 3 triệu đồng/em.

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất