| Hotline: 0983.970.780

22 tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ NN-PTNT tham gia tặng nhà tình nghĩa

Thứ Sáu 28/07/2017 , 13:17 (GMT+7)

Kết quả sau khoảng 2 tháng triển khai, tính đến 16h00 ngày 27/7/2017, đã có 22 tổ chức đảng trực thuộc ủng hộ với số tiền 210.000.000đ

Thực hiện Kết luận số 104-KL/ĐUK ngày 02/6/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đối với công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”; Kế hoạch số 01-KH/BDVĐUK ngày 05/6/2017 của Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Công văn số 47-CV/BDVĐUK ngày 05/6/2017 của Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc triển khai Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đối với công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã có văn bản chỉ đạo đảng ủy, chi bộ trực thuộc thực hiện tốt  công tác tuyên truyền ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội và giá trị nhân văn của Ngày Thương binh – Liệt sĩ.

Đồng thời các cấp ủy tổ chức vận động các đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ủng hộ tối thiểu 100.000 đồng/người để tham gia chương trình Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương tặng các gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Trị từ 70 đến 100 căn nhà tình nghĩa.

Kết quả sau khoảng 2 tháng triển khai, tính đến 16h00 ngày 27/7/2017, đã có 22 tổ chức đảng trực thuộc ủng hộ với số tiền 210.000.000đ. Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã chuyển về Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương 210.000.000đ (Hai trăm mười triệu đồng).

Đây là việc làm thiết thực, thể hiện sự đền ơn đáp nghĩa với các thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng của tất cả các cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ NN-PTNT.

Xem thêm
Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất