| Hotline: 0983.970.780

24 năm liên tiếp Hải Phòng có học sinh đạt giải Quốc tế

Thứ Hai 16/11/2020 , 21:24 (GMT+7)

Ngày 16/11, ngành giáo dục TP Hải Phòng đã tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm truyền thống của ngành và vinh danh nhà giáo tâm huyết, sáng tạo lần thứ nhất.

Đại diện lãnh đạo Bộ GD-ĐT tặng Bằng khen của Bộ GD-ĐT cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: HPGOV.

Đại diện lãnh đạo Bộ GD-ĐT tặng Bằng khen của Bộ GD-ĐT cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: HPGOV.

Tại lễ kỷ niệm, đại diện lãnh đạo Bộ GD-ĐT đã  tặng Bằng khen của Bộ GD-ĐT cho 26 tập thể và 117 cá nhân có thành tích xuất sắc của ngành GD-ĐT TP Hải Phòng. UBND TP Hải Phòng trao tặng Cờ cho 2 đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua, tặng Bằng khen 3 tập thể lao động xuất sắc, 2 tập thể và 40 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc. Đồng thời Công đoàn ngành GD-ĐT TP Hải Phòng cũng vinh danh 65 nhà giáo tâm huyết, sáng tạo của thành phố.

Ông Lê Quốc Tiến – Giám đốc Sở GD-ĐT TP Hải Phòng cho biết, chặng đường 65 năm qua, ngành GD-ĐT TP Hải Phòng luôn nỗ lực, phấn đấu và làm nên những thành tựu quan trọng đóng góp vào sự phát triển kinh tế- xã hội.  Đến nay, Hải Phòng đã hoàn thành phổ cập bậc Tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và nghề, hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.  Các cơ chế, chính sách đặc thù của thành phố về GD-ĐT như: chính sách trong phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến THPT… đã thực sự đi vào cuộc sống và mang lại hiệu quả.

Ngành GD-ĐT TP Hải Phòng đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đóng góp hiệu quả và sự nghiệp phát triển của thành phố, được các cấp ghi nhận bằng nhiều phần thưởng, danh hiệu thi đua. Được Nhà nước 2 lần trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì; được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba, Cờ thi đua Thủ tướng Chính phủ, Cờ của Bộ GD-ĐT, Cờ UBND TP... Hải Phòng là địa phương duy nhất trên cả nước 24 năm có học sinh đoạt giải quốc tế và 3 năm liền có học sinh đoạt HCV Olympic quốc tế”, ông Tiến phát biểu.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm