| Hotline: 0983.970.780

28 ha rừng phòng hộ mới trồng đã... chết

Thứ Tư 07/12/2011 , 09:17 (GMT+7)

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Tây Ninh, tại tiểu khu 63 thuộc rừng phòng hộ hồ Dầu Tiếng, năm 2011 đã trồng 82 ha, trong đó có 76 ha được nghiệm thu. Tuy nhiên, do việc khảo sát, đo đạc vẽ bản đồ quy hoạch không chính xác nên hiện có đến 28 ha rừng mới trồng bị ngập nước và cây rừng đã chết từ nhiều ngày nay. Nguyên nhân là do hồ tích nước đến cao trình 24m gây ngập úng.

Hầu hết diện tích rừng bị ngập tập trung ở khu vực bến đò Hai Thỏ và khu vực rừng dầu cũ thuộc ấp Phước Bình 2 (xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu). Điều đáng nói là, trong quá trình đo đạc, quy hoạch để xác định các vùng đất để trồng rừng phòng hộ, rất nhiều người dân có kinh nghiệm SXNN từ hàng chục năm trong khu vực đã có ý kiến là không thể trồng rừng khi mực nước đạt đến cao trình 24 m. Tuy nhiên, mọi ý kiến này đều bị bỏ qua.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.