| Hotline: 0983.970.780

3/11 trường hợp cách ly tập trung ở Bình Thuận có triệu chứng ho, sốt

Thứ Năm 30/07/2020 , 19:16 (GMT+7)

Bình Thuận đang cách ly tập trung tại cơ sở điều trị gồm 11 trường hợp, trong đó có 3 trường hợp có triệu chứng sốt, ho.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận đang cách ly 3 trường hợp. Ảnh: NT

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận đang cách ly 3 trường hợp. Ảnh: NT

Chiều 30/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo nhanh cập nhập tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn diễn ra trong ngày.

Theo đó, hiện số trường hợp đang cách ly tập trung tại cơ sở điều trị gồm 11 trường hợp. Cụ thể, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận là 3 trường hợp, trong đó 2 trường hợp sức khỏe ổn định, trường hợp còn lại có triệu chứng sốt, ho.

Tại khu vực Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi gồm 4 trường hợp, trong đó 1 trường hợp có triệu chứng sốt, ho và 1 trường hợp có triệu chứng ho, khạc đàm. Còn 4 trường hợp còn lại đang cách ly tại Trung tâm y tế Tánh Linh với tình trạng sức khỏe ổn định.

Cũng theo báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tính từ 16 giờ ngày 29/7 đến 16 ngày 30/7, cơ quan y tế đã lấy 41 mẫu để xét nghiệm, kết quả có 31 mẫu có kết quả âm tính Covid-19.

Bên cạnh đó, có 412 trường hợp (lũy tích 1.499 trường hợp) đi từ các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam đến Bình Thuận.

Hiện tất cả trường hợp trên đều được cơ quan y tế theo dõi, giám sát chặt chẽ, trong đó 11 trường hợp cách ly tập trung tại cơ sở điều trị như đã nói trên; số còn lại cách ly tại nhà.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.