| Hotline: 0983.970.780

3/3 hàng năm sẽ là ngày loài hoang dã thế giới

Thứ Ba 26/03/2013 , 09:36 (GMT+7)

Chiều 25/3, tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN-PTNT) đã tổ chức cuộc họp cung cấp thông tin về nội dung và kết quả Hội nghị các nước thành viên CITES lần thứ 16.

Chiều 25/3, tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN-PTNT) đã tổ chức cuộc họp cung cấp thông tin về nội dung và kết quả Hội nghị các nước thành viên CITES lần thứ 16 diễn ra từ ngày 3-14/3/2013 tại Thái Lan.

Sau hơn 10 ngày nhóm họp, thảo luận CITES 16 đã thống nhất chọn ngày 3/3 hàng năm là ngày loài hoang dã thế giới (World Wildlife Day). Trong số 71 đề xuất, có 3 đề xuất xin rút gồm đề xuất về tê giác và voi, 3 đề xuất chưa xem xét do trùng với đề xuất đã được thông qua trước đó; 55 đề xuất được thông qua bao gồm cá mập, cá đuối, rùa và gỗ; 9 đề xuất không được chấp nhận bao gồm cá sấu nước ngọt, nước mặn.

Hai đề xuất của Việt Nam và một đề xuất của Nhật Bản chuyển 3 loài rùa vào vào Phụ lục I chưa được xem xét tại Hội nghị vì trùng với đề xuất của nước khác, trong khi đó CITES chưa có quy định cụ thể về trường hợp này. Hai đề xuất mà Việt Nam phối hợp với Thái Lan và Hoa Kỳ được toàn thể Hội nghị thống nhất thông qua.

Nhìn chung, CoP16 đã diễn ra thành công tốt đẹp, đoàn Việt Nam đã tích cực tham gia các hoạt động tại CoP16 với việc lần đầu tiên đưa ra các sáng kiến, đề xuất tại Hội nghị các nước thành viên, cộng đồng quốc tế và được Ban thư ký CITES đã đánh giá rất cao. Tại Hội nghị, Việt Nam được tiếp tục đánh giá là nước có hệ thống Văn bản pháp luật đáp ứng tiêu chí của Công ước và xếp loại 1.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Yên Bái: Cảnh tan hoang những ngôi nhà bị mưa đá, giông lốc tàn phá

Ngày 28/3, tại tỉnh Yên Bái đã xảy ra mưa đá, giông lốc gây thiệt hại nhiều nhà ở và cây cối hoa màu các huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên và Văn Chấn.

Bình luận mới nhất