| Hotline: 0983.970.780

3 Bộ nêu giải pháp chống cài cắm 'đường lưỡi bò' vào các sản phẩm ở Việt Nam

Thứ Ba 05/11/2019 , 19:45 (GMT+7)

Nhiều bộ ngành đưa ra hàng loạt biện pháp để chống việc cài cắm cái gọi là 'đường lưỡi bò' trái phép của Trung Quốc vào các sản phẩm lưu hành ở Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Trịnh Thị Thủy. Ảnh: Tùng Đinh

Trong họp báo Chính phủ thường kỳ tối 5/11, nhiều cơ quan báo chí đặt câu hỏi liên quan các vụ việc 'đường lưỡi bò' trái phép của Trung Quốc gần đây xuất hiện trong các ấn phẩm, sản phẩm lưu hành ở Việt Nam.

Giải đáp về vấn đề này, Thứ trưởng VH-TT&DL Trịnh Thị Thủy cho biết cơ quan này đang xây dựng một phần mềm để có thể giúp đơn vị duyệt phim kiểm soát, kiểm duyệt nội dung phim có đường lưỡi bò, trong đó có thể phát hiện âm thanh và hình ảnh.

Bộ này cũng cho biết yêu cầu các công ty, doanh nghiệp phát hành phim nâng cao tinh thần trách nhiệm, không tùy tiện nhập các sản phẩm điện ảnh, không phó thác trách nhiệm cho cơ quan giám sát nội dung.

"Không chỉ dừng lại ở vụ việc cụ thể, việc phim chứa đường lưỡi bò có thể tái diễn. Do đó, đối với các cơ quan trong bộ, đặc biệt là Cục Điện ảnh phải kiện toàn lại nhân sự, nâng cao trách nhiệm, năng lực, nhân lực cho đội ngũ này", bà Thủy nói.

Ngoài ra, đại diện Bộ GD-ĐT, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cũng thông tin về trường hợp Trường ĐH Kinh doanh công nghệ có sách có nội dung 'đường lưỡi bò', theo đó, trách nhiệm chính thuộc về Hội đồng thẩm định giáo trình của trường và Hiệu trưởng.

Bên cạnh đó, Bộ GD-ĐT đã có công văn yêu cầu dừng ngay sử dụng và lưu hành, thu hồi giáo trình, rà soát quy trình thẩm định, lựa chọn giáo trình lưu hành trong nhà trường, làm rõ sai phạm các cá nhân có liên quan.

Thứ trưởng Công thương Cao Quốc Hưng. Ảnh: Tùng Đinh

Trong trường hợp ôtô nhập về có bản đồ 'đường lưỡi bò', ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Công Thương cho rằng đây là sự việc có tính nghiêm trọng. 

Bộ Công Thương làm việc với công ty vận tải và công ty này thừa nhận do có sơ suất không phát hiện nên đã cam kết kiểm tra, thu hồi toàn bộ, còn nếu chưa khắc phục thì tạm dừng việc nhập khẩu cho đến khi khắc phục xong.

"Hàng tuần doanh nghiệp phải báo cáo hoạt động khắc phục, nếu không sẽ bị rút giấy phép nhập khẩu ôtô", ông Hưng nói.

Bộ cũng yêu cầu các công ty nhập khẩu ôtô nước ngoài có văn bản cam kết không sử dụng bản đồ có hình đường lưỡi bò, báo cáo về Bộ trước ngày 15/11. Khi nhập khẩu doanh nghiệp phải kiểm tra chặt chẽ đảm bảo không có bất kỳ bản đồ nào trên các xe hơi.

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng khẳng định: "Bộ Công Thương cũng có văn bản phối hợp với Tổng cục Hải quan, Cục Đăng kiểm để kiểm tra chặt chẽ với mặt hàng ôtô. Với các hàng hoá khác thì Bộ đã làm việc với các đơn vị liên quan, kiểm tra kiểm soát, xác định mức độ vi phạm để xử lý. 

Bộ cũng có văn bản yêu cầu các đơn vị trong bộ và Sở Công Thương tăng cường rà soát và ngăn chặn hành động tương tự xảy ra đối với tất cả các hoạt động trong ngành công thương".

Về lâu dài, Thứ trưởng Công thương cho rằng phải có các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn tình trạng trên.

Làm rõ hơn vấn đề này, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, đây là vấn đề đáng suy nghĩ. Theo ông, trước khi công chiếu bộ phim, Hội đồng thẩm định và cơ quan quản lý, ở đây là Bộ VH-TT&DL là đơn vị chịu trách nhiệm.

"Về ôtô, chúng ta khẳng định các doanh nghiệp nhập khẩu ôtô phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sản phẩm của mình. Để làm được điều này, cần có quy định cụ thể trong tương lai.

Bên cạnh đó, chúng ta cần khuyến cáo với người dân phải cảnh giác khi sử dụng các sản phẩm nhập từ nước ngoài về", Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết thêm.

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cần Thơ điều chỉnh, ban hành lại quy chế họp báo gây tranh cãi

Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ sẽ tham mưu UBND thành phố tiếp tục điều chỉnh một số nội dung trong quy chế họp báo và ban hành lại cho phù hợp.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm