| Hotline: 0983.970.780

3 cha con bị bắt vì tấn công chủ nợ

Thứ Hai 26/10/2015 , 14:44 (GMT+7)

Tám dẫn hai con trai cùng nhiều người mang dao và súng điện đến nhà chủ nợ hành hung, đâm chết con rể của bà này.

Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) vừa bắt Huỳnh Văn Tám (48 tuổi) và hai con trai Huỳnh Bảo Chung (28 tuổi), Huỳnh Bảo Quốc (21 tuổi, cùng ngụ thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc) vì liên quan đến cái chết của anh Hồ Minh Tú (31 tuổi).

Theo điều tra ban đầu, sáng 23/10, bà Trần Thị Thanh (56 tuổi, ngụ thị trấn Dương Đông) đến nhà Tám đòi nợ và xảy ra cự cãi. Vợ chồng Tám hứa trưa cùng ngày sẽ đến nhà bà này trả tiền.

Đúng hẹn, Tám cùng hai con trai và gần 10 người khác bịt khẩu trang đến nhà bà này, kéo chủ nhà ra sân hành hung.

Thấy mẹ vợ bị đánh, anh Tú đang sửa xe trước nhà chạy đến can ngăn cũng bị nhóm Tám tấn công. Anh Tú bỏ chạy được khoảng 100 m thì bị chúng đuổi kịp, dùng súng điện bắn và đâm chém nhiều nhát. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc cấp cứu nhưng hôm sau tử vong do vết thương quá nặng.

Trưa 25/10, kẻ trực tiếp đâm chết anh Tú là Huỳnh Bảo Quốc đã đến công an đầu thú. Tám và Chung bị cáo buộc tội Gây rối trật tự công cộng.

Người dân địa phương cho hay, cha con Tám là dân có "số má" trên đảo Phú Quốc.

VnExpress

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất