| Hotline: 0983.970.780

3 cháu nhỏ đuối nước thương tâm dưới ao nhà

Chủ Nhật 30/06/2019 , 15:56 (GMT+7)

Vụ việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 29/6 tại nhà ông Trần Văn T (64 tuổi, thôn Âm Sa, xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định).

Hiện trường vụ việc.

3 cháu bé bị đuối nước đều là cháu nội của ông T. gồm cháu Trần Khánh D. (12 tuổi), Trần Minh Đ. (6 tuổi), cùng trú xã Đắk Song, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông và cháu Trần Thị Yến N. (6 tuổi, trú tại xóm 11, thôn Âm Sa, xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa).

Được biết, cháu Trần Khánh D. và cháu Trần Minh Đ. được bố cho về quê chơi với ông bà nội. Còn cháu gái Trần Thị Yến N. đang ở cùng ông bà nội.

Theo thông tin ban đầu, do các cháu xuống ao chơi vào thời điểm người lớn trong gia đình đi vắng, không phát hiện kịp thời nên cả 3 cháu bị đuối nước, dẫn đến tử vong.

Theo đó, chiều ngày 29/6, ông T. xuống xã Nghĩa Thành để tiêm. Bố cháu Yến N. đi làm xa, mẹ cháu Yến N. xuống xã Nghĩa Hùng có việc. Ở nhà chỉ có vợ ông T chơi với 3 cháu nội, nhưng do vợ ông T. bị tật ở chân nên chỉ đi lại ở trong nhà.

Đến chiều tối, sau khi không thấy 3 cháu nội, gia đình mới hốt hoảng đi tìm. Tuy nhiên, 3 cháu đã tử vong do đuối nước dưới ao của gia đình.

Được biết, sáng nay (30/6), bố mẹ các cháu bé đã về đến nhà. Gia đình quyết định tổ chức tang lễ cho cả 3 cháu ở quê. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ hỗ trợ gia đình 6.000.000 đồng.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.