| Hotline: 0983.970.780

'3 có' của người bán giống

Thứ Hai 21/08/2017 , 13:35 (GMT+7)

Mấy năm gần đây, nhiều loại cây trồng đang dần chiếm chỗ cây điều, cao su ở Bình Phước, giúp nhiều nông dân giàu lên. Và, thị trường giống cây trồng các loại cũng theo đó mà náo nhiệt, “vàng thau lẫn lộn”.

Có mặt tại cơ sở cây giống Thiên Phú (xã Minh Lập, huyện Chơn Thành) của anh Anh Đặng Ngọc Tuân, chúng tôi thấy người mua kẻ bán tấp tập. Anh Tuân cho biết, do nhu cầu thị trường cây giống sầu riêng tăng, nên năm nay giá tăng gần gấp 2 so với năm 2016, nhưng vẫn không đủ cung ứng.

19-25-55_nh_2
Cơ sở cây giống uy tín của anh Đặng Ngọc Tuân và ông Huỳnh Văn Hiền

Đơn cử, năm 2016, 2 giống sầu riêng 2 tuổi là Monthong và Ri6 có giá từ 60 - 80 ngàn đồng/cây, năm nay giá từ 120 - 140 ngàn đồng cây. Giống sầu riêng ghép gần 1 năm tuổi cũng tăng 25 - 30 ngàn đồng, lên 45 - 50 ngàn đồng cây.

Theo anh Tuân, nguyên nhân do thị trường đang khan hiếm hàng trầm trọng. Các tỉnh chuyên sản xuất cây giống ở miền Tây như Tiền Giang, Bến Tre... chịu ảnh hưởng của xâm nhập mặn nên các vườn giống cây sầu riêng đều thất bại. Điều này khiến giá cây giống sầu riêng tăng gấp 2 lần so với năm ngoái và gấp 4 lần so với 3 năm trước đây.

Nói về chất lượng cây, anh Tuân chia sẻ: “Cơ sở cây giống của tôi có thâm niên hơn chục năm, mỗi năm cung cấp cho bà con hàng ngàn cây giống các loại. Riêng giống sầu riêng, mỗi năm tôi bán khoảng 1.000 cây. Từ đó đến giờ chưa bị bà con “mắng vốn” là cây “điếc” bao giờ. Bây giờ thị trường cây giống nhộn nhạo lắm, nếu người mua không cẩn thận, “dính” cây kém chất lượng như chơi".

Ông Huỳnh Văn Hiền ở xã Minh Hưng, người có hơn 20 năm kinh doanh cây giống nói: “Mấy chục năm cung cấp cây giống cho bà con, bản thân cũng là nông dân, tôi rất hiểu tâm trạng của bà con khi mua phải giống kém. Nhiều người mua về, trồng, chăm sóc cả mấy năm, tốn biết bao nhiêu thời gian, tiền bạc, cuối cùng mới biết cây “điếc”. Tội lắm.

Muốn có giống cây tốt, trước hết người bán cây giống phải có cái cái đức trong kinh doanh. Sau nữa, quan trọng hơn là phải có kiến thức, có kinh nghiệm về cây giống. Chứ có tâm mà chẳng biết giống cây ấy có tốt hay không, cứ lấy về bán đại thì có tâm cũng chẳng để làm gì. Để có cây giống tốt, người bán phải có địa chỉ, có đạo đức và có kiến thức”.

Ông Hiền cho rằng có nhiều nguyên nhân dẫn đến thị trường cây giống không thể kiểm soát chất lượng như: Cơ quan chức năng chưa có những biện pháp mạnh đối với những cơ sở bán giống kém chất lượng, cơ sở sản xuất giống không có cây đầu dòng vẫn cứ sản xuất. Trong khi đó, người dân chưa đủ khả năng phân biệt cây giống.

Để tạo thương hiệu cho riêng mình, ông Hiền tự làm vườn cây đầu dòng, tự liên kết với nhà nông, chọn cây đầu dòng chất lượng để nhân giống. Có “tâm” trong kinh doanh, ông đã giúp hàng ngàn nhà nông ở Bình Phước, Đăk Nông, Đăk Lăk có những cây giống tốt.

 

Xem thêm
Giá cá lóc tăng 5.000 đồng/kg, nông dân vẫn không có lãi

Tại Trà Vinh, cá lóc bán tại ao tăng thêm 5.000 đồng/kg so với đầu năm, nhưng người nuôi chỉ hòa vốn đến thua lỗ nếu xuất bán.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Teccombank hướng dẫn đối phó ứng dụng giả mạo, lừa đảo qua mạng

Việt Nam nằm trong số 10 điểm nóng tội phạm mạng hàng đầu thế giới, những kẻ lừa đảo không ngừng nghĩ ra những cách thức mới để lừa tiền của nạn nhân.