| Hotline: 0983.970.780

3 công dân trốn trong hầm xe khách tránh cách ly

Chủ Nhật 05/07/2020 , 19:44 (GMT+7)

Để tránh kiểm tra y tế và cách ly theo quy định, 3 công dân tỉnh Nghệ An trốn trong hầm xe khách lúc nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

3 công dân trốn trong hầm xe khách để tránh kiểm tra y tế và cách ly tập trung. Ảnh: Minh Toàn.

3 công dân trốn trong hầm xe khách để tránh kiểm tra y tế và cách ly tập trung. Ảnh: Minh Toàn.

Thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh cho biết, vào lúc 7h30 ngày 5/7, trong quá trình kiểm tra phương tiện nhập cảnh từ Lào về Việt Nam, Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo phát hiện trên xe khách mang biển kiểm soát UN - 8989 có 3 công dân trốn trong hầm xe để tránh kiểm tra y tế và cách ly tập trung, gồm: Lê Văn Toàn (SN 1987), Đoàn Văn Minh (SN 1996) và Phạm Hùng (SN 1989), đều trú tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Ngay sau khi phát hiện các công dân trên, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra y tế, đo thân nhiệt, vệ sinh khử trùng, yêu cầu kê khai hành trình và tiến hành bàn giao công dân, đưa về Nghệ An cách ly theo đúng quy định.

Sau khi bị phát hiện, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra y tế cho các công dân. Ảnh: Minh Toàn.

Sau khi bị phát hiện, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra y tế cho các công dân. Ảnh: Minh Toàn.

Được biết, từ 0h ngày 18/3 - 2/7/2020 cơ quan chức năng Hà Tĩnh đã tiếp nhận và làm các thủ tục kiểm tra y tế, bàn giao 11.011 người về cách ly tập trung tại các địa phương. Ngoài ra đã phát hiện bắt giữ hàng chục đối tượng nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam để tránh cách ly.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất