| Hotline: 0983.970.780

3 kịch bản đụng độ Mỹ - Trung trên Biển Đông

Thứ Năm 28/05/2015 , 06:22 (GMT+7)

Các chuyên gia không loại trừ khả năng va chạm trên không giữa các máy bay Trung Quốc và Mỹ như đã từng xảy ra vào năm 2001.

Chuyên gia Mỹ cho rằng hòa bình đang được treo lơ lửng ở khu vực Biển Đông và Washington lẫn Bắc Kinh có thể tự vạch ra 3 kịch bản cho các cuộc đụng độ có thể xảy ra trong tương lai.

Michael Auslin, Giám đốc trung tâm nghiên cứu Nhật Bản của Viện doanh nghiệp Mỹ - AEI nói rằng dù Trung Quốc chưa chính thức thành lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông nhưng Bắc Kinh đã vạch ra một đường chỉ giới đỏ trong khu vực.

Auslin nói: “Chính quyền Obama dường như đã quyết định thách thức các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. Washington và Bắc Kinh hiện nay có khả năng xảy ra đụng độ vũ trang gần hơn bất cứ thời điểm nào trong 20 năm qua”.

Chuyên gia Mỹ đồng thời đưa ra 3 kịch bản đụng độ có thể xảy ra, theo ông một vụ ‘tai nạn’ cũng là một khả năng.

Hải quân Mỹ đang xem xét việc đưa tàu tuần tra vào khu vực cách các hòn đảo Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa chỉ 12 hải lý.

Hãng tin Nga Sputnik cho rằng động thái này của Mỹ có thể dẫn đến một vụ va chạm với tàu tuần tra của Trung Quốc với ‘phản ứng lần lượt của mỗi bên’.

Các chuyên gia cũng không loại trừ khả năng va chạm trên không giữa các máy bay Trung Quốc và Mỹ như đã từng xảy ra vào năm 2001, khi đó một máy bay của Hải quân Mỹ va chạm với máy bay chiến đấu.

Một kịch bản khác đó là sự ‘đón đầu’, Auslin dự đoán Trung Quốc có thể quyết định ‘ngăn chặn sớm sự tấn công của Mỹ và khu vực tuyên bố chủ quyền (trái phép) là cơ hội tốt để khiến Mỹ cảm thấy phải đối mặt với các nguy cơ quá lớn’.

Học giả này cho rằng Trung Quốc có thể khởi động các hoạt động nhằm ngăn chặn máy bay Mỹ bay vào khu vực hạn chế khiến Washington phải lựa chọn cách phản ứng khi vẫn đang sa lầy ở Trung Đông và Ukraine.

Khả năng thứ ba mà ông Auslin đưa ra là xung đột gián tiếp, theo đó Bắc Kinh có thể chặn các tàu, máy bay của đồng minh Mỹ rồi hộ tống ra xa khu vực đang cải tạo trái phép của mình trên Biển Đông.

Học giả cho rằng đó là động thái gây phản ứng dây chuyền. Một cuộc đụng độ trực tiếp giữa Bắc Kinh và các nước láng giềng sẽ dẫn đến sự tham gia của Washington, Auslin nhận định.

“Với việc chưa có cơ chế giảm căng thẳng leo thang (tại Biển Đông) và mối nghi ngờ sâu sắc giữa 2 nước, Trung Quốc càng cố bảo vệ các tuyên bố chủ quyền của mình thì càng có nguy cơ Mỹ sẽ thách thức các tuyên bố này”, Auslin nói.

Ông kết luận: “Điều này không có nghĩa sẽ xảy ra xung đột quân sự nhưng chắc chắn sẽ làm gia tăng nguy cơ chiến tranh”.

Xem thêm
Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hàng trăm tấn rong trôi dạt vào biển Đồ Sơn, Cát Bà là rong mơ

HẢI PHÒNG Những ngày vừa qua, tại khu vực biển thuộc quần đảo Cát Bà và Đồ Sơn xuất hiện hàng trăm tấn rong trôi dạt vào bờ, rồi tràn lên các bãi tắm.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.