| Hotline: 0983.970.780

3 người bị điện giật chết vì mưa ngập ở Hà Nội

Thứ Ba 13/07/2010 , 16:23 (GMT+7)

2 phụ nữ tại phố Trương Định (Hà Nội) bị điện giật chết trong ngôi nhà ngập nước. Ở Ngọc Hà, một cô gái cũng tử vong do rò điện.

Sáng nay (13/7), 2 phụ nữ tại cửa hàng gas trên phố Trương Định (Hà Nội) bị điện giật chết trong ngôi nhà ngập nước. Trên phố Ngọc Hà, một cô gái cũng tử vong do rò điện.

Sáng 13/7, các hộ dân sống trong ngõ 158 phố Ngọc Hà (quận Ba Đình, Hà Nội) hốt hoảng khi phát hiện xác cô gái trẻ nằm dưới nền nhà đầy nước.

Ông Nguyễn Xuân Thăng, sống ở ngôi nhà đối diện kể, khoảng 9h30, ông nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ ngôi nhà 2 tầng trước mặt, ông vội mở cửa xông vào thấy 3 bà cháu nhà bên đứng trên cầu thang, vẻ mặt hoảng loạn chỉ xuống dưới sàn, nơi có một cô gái đang nằm ngửa giữa sàn nhà ngập nước.

Ngôi nhà ngập nước dẫn đến cái chết của Nghiêm Thị Mai

“Sàn nhà lúc đó ngập sâu khoảng hơn 30 cm. Tôi hỏi mấy bà cháu đã ngắt cầu dao điện chưa, rồi lội xuống nước để kéo con bé lên. Lúc lội xuống nước thì không sao nhưng cầm vào cổ chân con bé thì điện giật nảy người. Sau đó, ông vội chạy về nhà lấy tuốc-nơ-vít ngắt cầu dao tổng rồi quay lại nhà cứu cô gái".

Ông Thăng cho biết, mọi người đặt cô gái nằm xuống chiếu rồi hô hấp, sơ cứu, song vẫn không tỉnh lại. Chủ nhà cho hay, cô gái xấu số tên Nghiêm Thị Xuân Mai, 21 tuổi, quê Thanh Hoá, mới chuyển đến đây. Mai là sinh viên một trường cao đẳng Hà Nội.

Cũng trong sáng nay, tại cửa hàng gas số 67 phố Trương Định (quận Hai Bà Trưng), nơi đang bị ngập nước, người dân phát hiện 2 phụ nữ bị chết với nguyên nhân ban đầu cũng được cho là do điện bị dò, gây giật.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất